Tuyển Việt Nam mơ World Cup, HLV Troussier yêu cầu thay đổi 2 điều

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 11/03/2023 16:16:01 +07:00
(VTC News) -

HLV Philippe Troussier chỉ ra 2 điểm mà bóng đá Việt Nam cần thay đổi để hướng tới mục tiêu dự World Cup.

"Dĩ nhiên tôi có trách nhiệm của mình trong việc hướng đến World Cup. Nhưng tôi nghĩ có 2 điều cần điều chỉnh đối với bóng đá Việt Nam", HLV Troussier nói trong buổi họp báo chiều 11/3. Một trong 2 yêu cầu mà nhà cầm quân người Pháp đặt ra cho các nhà quản lý bóng đá là tăng chất lượng của giải vô địch quốc gia. HLV Troussier có lẽ không thích việc mùa giải V-League bị ngắt quãng nhiều như 2 năm gần đây.

Vị HLV 67 tuổi nêu cụ thể: "Điều đầu tiên là gia tăng tính cạnh tranh, làm sao để các cầu thủ có thể chơi 40-50 trận đấu/năm. Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể thi đấu liên tục trong vòng 10 tháng".

Tuyển Việt Nam mơ World Cup, HLV Troussier yêu cầu thay đổi 2 điều - 1

HLV Troussier tự tin vào cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam, nhưng cần có nhiều thay đổi.

Cũng chính vì V-League 2023 chỉ mới diễn ra được 4 vòng đấu, HLV Troussier không có nhiều dữ liệu về phong độ cầu thủ. Mặt khác, đội tuyển Việt Nam phải đến cuối năm mới thi đấu, ông Troussier chưa đặt nặng vấn đề chuyên môn ở đợt tập trung đầu tiên - vốn mang tính chất làm quen. Điều mà HLV người Pháp muốn ở các học trò là họ trở về CLB để thi đấu càng nhiều càng tốt.

"Tôi xin nhấn mạnh lại rằng chúng ta không nên vội vàng trong thời điểm này. Điều quan trọng là họ được trở lại CLB và thi đấu nhiều hơn. Các cầu thủ cũng chia sẻ với tôi rằng suốt nhiều tháng qua họ chỉ được thi đấu 4 trận tại V.League mà thôi. Trong khi đó, 4 tháng ở tại châu Âu thì các cầu thủ ở đó phải thi đấu được 40 trận rồi", HLV Troussier phân tích.

Yêu cầu thứ hai mà ông Troussier đặt ra là tăng cơ hội cọ xát ở cấp độ cao cho đội tuyển Việt Nam. Theo vị HLV có biệt danh "phù thủy trắng", đội tuyển Việt Nam cần thêm nhiều trận đấu với các đối thủ mạnh, đặc biệt là các đội trong top 60 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu dự World Cup. Tuy nhiên, ông tự tin năng lực của cầu thủ Việt Nam đủ đáp ứng các yêu cầu. Vấn đề còn lại là sự điều chỉnh, nâng cấp các yếu tố khác của nền bóng đá.

"Cần phải hiểu thực tế rằng chỉ có 48 đội bóng mạnh nhất thế giới, 8 đội mạnh nhất châu Á có thể dự World Cup. Đội tuyển Việt Nam đang ở thứ hạng 100. Chưa thể khẳng định lứa cầu thủ này có thể thành danh như những gì kỳ vọng hay không nhưng tôi tự tin rằng với những gì có trong tay, tôi có thể hướng đến những mục tiêu mà chúng ta đặt ra", HLV Troussier nói.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn