Tuyển Việt Nam mất hậu vệ trái số một vì chấn thương

Thể thaoThứ Bảy, 09/05/2015 12:46:00 +07:00

HLV Toshiya Miura đã quyết định trả hậu vệ Nguyễn Xuân Thành về CLB do anh không kịp hồi phục chấn thương ở đầu gối

HLV Toshiya Miura đã quyết định trả hậu vệ Nguyễn Xuân Thành về CLB do anh không kịp hồi phục chấn thương ở đầu gối.

Hậu vệ cánh trái của B.Bình Dương đã gặp chấn thương từ trước khi lên tập trung ĐTQG. Chiều 8/5, anh được chỉ định đi chụp cộng hưởng từ để kiểm tra đầu gối. Kết quả cho thấy anh bị viêm điểm bám dây chằng đầu gối trái, không kịp hồi phục để gặp Thái Lan ngày 24/5.
Xuân Thành từng bị cấm thi đấu 18 tháng do dính đến việc tàng trữ, sử dụng thuốc lắc. Nhưng khi mãn hạn treo giò, anh đã thi đấu xuất sắc, trở thành sự lựa chọn số một của HLV Miura cho vị trí hậu vệ cánh trái 
Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết: “VFF đã báo cáo lên Tổng cục TDTT về trường hợp của Xuân Thành. Cậu ấy bị trả về CLB do không kịp hồi phục chấn thương đầu gối. Hiện tại, chúng tôi chưa gọi thêm cầu thủ nào để thay thế cho Xuân Thành”.
Trước Xuân Thành, tiền vệ Phạm Thành Lương cũng phải chia tay ĐTQG do chấn thương cơ háng. HLV Toshiya Miura sau đó đã gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Quang Hải của Than Quảng Ninh. 
Ngoài 2 trường hợp chấn thương này, thủ môn Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa) cũng đang phải tập nhẹ do không có được tình trạng thể lực tốt nhất. 
Thiếu Xuân Thành là thiệt thòi lớn cho ĐTVN bởi anh là hậu vệ trái số một dưới thời HLV Miura. Trong danh sách 18 cầu thủ được gọi tập trung lúc đầu, chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, chỉ có Võ Hoàng Quãng (SHB.Đà Nẵng) và Mai Tiến Thành (B.Bình Dương) có khả năng thi đấu hậu vệ cánh trái. Nhưng đây không phải vị trí sở trường của họ ở CLB.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn