Tuyển Việt Nam là số 1 Đông Nam Á tại Asian Cup 2019 với nhiều chỉ số đáng nể

Thể thaoThứ Bảy, 02/02/2019 19:00:00 +07:00

Tuyển Việt Nam là đội bóng số 1 Đông Nam Á tại Asian Cup 2019 khi có nhiều chỉ số đáng nể.

Asian Cup 2019 đã khép lại và Việt Nam xứng đáng là ngựa ô của giải đấu. Các học trò HLV Park Hang Seo là tập thể số 1 Đông Nam Á khi sở hữu những chỉ số đáng nể tại giải đấu.

Với việc lọt vào tứ kết, Việt Nam sánh ngang cùng Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia tại giải đấu năm nay. Nhưng điều đáng nể hơn là Việt Nam có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA thấp nhất (100) góp mặt ở vòng đấu này.

ĐT Việt Nam đứng thứ 6 trong top 10 đội bóng tung ra nhiều pha dứt điểm trúng đích nhất giải đấu. Cụ thể, các học trò HLV Park Hang Seo tung ra 21 pha dứt điểm trúng đích tại Asian Cup 2019, và 5 trong số đó thành bàn.

Đứng đầu về chỉ số này là Nhật Bản với 32 pha dứt điểm trúng đích. Trong khi đó nhà vô địch Qatar chỉ tung ra 31 pha dứt điểm trúng đích song họ có tới 19 tình huống thành bàn.

pjuwzqgvyz1fytmpmfhy (1)

Almoez Ali (19) của Qatar là vua phá lưới của giải với 9 pha lập công.

Tại Asian Cup đã có 43.491 đường chuyền được thực hiện. Việt Nam đứng thứ 8 trong top 10 đội bóng có nhiều đường chuyền nhất giải. Cụ thể, Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 2258 đường chuyền.

Đứng đầu về chỉ số này là Hàn Quốc (3341 đường chuyền), tiếp đến là Nhật Bản (3302 đường chuyền), Australia (3021 đường chuyền), UAE (2824), Iran (2727 đường chuyền), Qatar (2804 đường chuyền), Ả Rập Xê Út (2560 đường chuyền).

Jung Woo-young của Hàn Quốc chính là cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất Asian Cup với 495 đường chuyền.

Tại Asian Cup 2019 có tổng cộng 475 tình huống phạt góc. Nhật Bản là đội được hưởng phạt góc nhiều nhất với 40 lần. Tiếp đến là Australia (39), Hàn Quốc 32, UAE (31), Iran (31). Viêt Nam đứng thứ 10 với 21 lần.

qqwxh51u0suexvi6bpsy

Nhật Bản là đội có số lần phạm lỗi cao nhất Asian Cup 2019. 

Nhật Bản cũng là đội tuyển có số lần phạm lỗi cao nhất giải đấu với 113 lần. Đứng thứ 2 là chủ nhà Iran với 88 lần. Việt Nam đứng thứ 8 ở chỉ số này với 60 lần.

Trong tổng số 130 bàn thắng được ghi tại Asian Cup 2019, có 15 bàn đến từ chấm 11m. Chỉ có Ahmed Khalil của UAE là người thực hiện thành công 2 lần. Còn lại 13 cầu thủ thực hiện thành công một lần, trong đó có Quế Ngọc Hải.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn