'Tuyển Việt Nam là đội bóng đáng sợ nhất Đông Nam Á'

Thể thaoThứ Bảy, 23/11/2019 10:30:00 +07:00

Truyền thông Indonesia hi vọng đội nhà có thể học theo đội tuyển Việt Nam, đối thủ mà họ coi là mạnh nhất Đông Nam Á.

"Không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã trở thành đội bóng đáng sợ nhất Đông Nam Á nhờ HLV Park Hang Seo và Alfred Riedl", trang Indosports đưa ra bình luận.

"Dù có thích hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận tuyển Việt Nam đã lột xác thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, thậm chí đánh bại cả Thái Lan. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ cũng là đội có thứ hạng cao nhất với vị trí 97".

Việc HLV Alfred Riedl được nhắc đến bên cạnh HLV Park Hang Seo không phải là ngẫu nhiên. Nhà cầm quân người Áo là vị HLV gắn bó nhiều năm với bóng đá Việt Nam và có tầm ảnh hưởng rất lớn, dù những thành tích mà ông đạt được không bằng HLV Park Hang Seo. 

cong phuong (11)

 Đội tuyển Việt Nam là đội bóng số một Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Ngoài ra, Indosports đề cập tới HLV Riedl bởi ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Indonesia với những dấu ấn nhất định. Điều này có thể tạo ra sự lạc quan đối với dư luận xứ vạn đảo về việc một HLV làm tốt ở Việt Nam cũng có thể đạt được thành công tương tự với bóng đá Indonesia. 

Hiện tại, Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) đang nhắm tới HLV Shin Tae-yong, đồng hương của HLV Park Hang Seo, cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. 

"Lối chơi kỷ luật của HLV Park Hang Seo giúp đội tuyển Việt Nam trở thành đội bóng đáng gờm nhất ở Đông Nam Á. PSSI cũng nhận thấy như vậy và đó là lý do Shin Tae-yong là một trong những cái tên trong danh sách ứng viên", Indosports bình luận.

"Bóng đá Indonesia một lần nữa muốn sao chép cách làm của Việt Nam trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia. Đội tuyển của chúng ta có cơ hội để vươn tầm dưới bàn tay của một huấn luyện viên người Hàn Quốc và nếu điều đó xảy ra, phải cảm ơn bóng đá Việt Nam vì đã trở thành một hình mẫu cho Indonesia".

Viet Nam vs Indonesia-3 18

Tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 3-1 ở vòng loại World Cup 2022, buộc đối thủ phải thay HLV trưởng.

Ông Shin Tae-yong, người từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018 được coi là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng của Indonesia. Đội tuyển xứ vạn đảo hiện đang bỏ trống vị trí này sau khi HLV Simon McMenemy bị sa thải. Ở trận đấu gần nhất (gặp Malaysia ở vòng loại World Cup), người dẫn dắt các cầu thủ Indonesia là trợ lý Yeyen Tumena.

Trước khi mất việc, HLV McMenemy từng thẳng thắn khuyên PSSI phải học hỏi mô hình và cách vận hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn