Tuyển Việt Nam là cửa trên, sao phải nói chuyện 'sợ Thái Lan'

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 21/12/2021 17:54:26 +07:00
(VTC News) -

Sợ Thái Lan là tâm lý lạc hậu của những người hâm mộ chưa thoát khỏi nỗi đau quá khứ.

Đội tuyển Việt Nam chưa thắng Thái Lan lần nào ở các giải chính thức kể từ sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Thế nhưng, dưới thời HLV Park Hang Seo, các bóng đá Việt Nam cũng không thua Thái Lan ở cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia, cả giao hữu lẫn giải chính thức.

Quế Ngọc Hải và đồng đội là đương kim vô địch AFF Cup. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam là số một của khu vực Đông Nam Á với khoảng cách lên tới 20 bậc so với đội đứng thứ hai, chính là Thái Lan. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo trong năm 2021 đa phần là các đội bóng thuộc top 100 thế giới.

Tuyển Việt Nam là cửa trên, sao phải nói chuyện 'sợ Thái Lan' - 1

ĐT Việt Nam chưa thua trận nào trước các đối thủ Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang Seo.

Sợ Thái Lan chỉ là tâm lý nơi người hâm mộ. Đó là một thứ dư âm từ nỗi ám ảnh trong quá khứ mà với đa số các thành viên của đội tuyển Việt Nam, ký ức thất bại trước người Thái không đủ sâu đậm đến mức ấy.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại chỉ có 4 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình lần gần nhất thua Thái Lan. Trong trận thảm bại 0-3 ở vòng loại World Cup 2018 - trận đấu diễn ra từ năm 2015 - Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Công Phượng đều chưa bước sang tuổi 21.

Gặp Thái Lan ở vòng bán kết có phải điều mà HLV Park Hang Seo và các học trò mong đợi hay không? Rõ ràng là không. Đương nhiên bất kỳ đội bóng nào cũng muốn chọn được một nhánh đấu với đối thủ được cho là dễ hơn để rộng đường tiến sâu. Thái Lan đã cho thấy rằng kể cả với đội hình dự bị, họ vẫn mạnh hơn Singapore.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng chẳng mong phải đấu với đội tuyển Việt Nam sớm đến thế. Nhà đương kim vô đich mới là những người mà các đội bóng khác muốn tránh. 

"Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất giải. Tôi thích cách họ phòng ngự, rất điềm tĩnh", HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan Alexandre Polking chia sẻ vào tuần trước. Ông và các trợ lý đến xem trận Indonesia gặp Malaysia để chuẩn bị cho vòng bán kết, chứ không phải quan sát trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Điều đó có nghĩa là trong đánh giá của nhà cầm quân người Đức, đội tuyển Việt Nam mới là đối thủ đáng gờm.

Tuyển Việt Nam là cửa trên, sao phải nói chuyện 'sợ Thái Lan' - 2

Lần gần nhất Công Phượng và đồng đội thua Thái Lan ở cấp độ ĐTQG là năm 2015. Khi ấy, anh mới 20 tuổi và chỉ là cầu thủ dự bị.

Các học trò của HLV Park Hang Seo rõ ràng là không vui sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Campuchia vang lên. Biểu cảm trên khuôn mặt Tiến Linh và đồng đội dễ làm người hâm mộ liên tưởng đến nỗi lo khi phải đối đầu với kình địch ở vòng sau.

Thế nhưng, đó có lẽ chẳng phải sự bực bội vì không tránh được Thái Lan ở vòng bán kết. Đội tuyển Việt Nam đơn giản là không hài lòng với chính mình, vì không làm được tốt hơn những gì đã thể hiện.

Chẳng có lý do gì để lo lắng về nỗi sợ Thái Lan nơi các cầu thủ, mà chính các cổ động viên mới là những người cần phải gạt bỏ tâm lý ấy để không tạo ra áp lực cho đội nhà.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp