'Tuyển Việt Nam khởi tạo cảm hứng cho U19 Việt Nam'

Thể thaoThứ Ba, 01/11/2016 19:00:00 +07:00

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết chính băng hình trận đấu Việt Nam 5-2 Triều Tiên là niềm cảm hứng cho U19 Việt Nam thắng trận đầu tại U19 Châu Á.

Chiều nay, khi được hỏi liệu thành tích của U19 Việt Nam có tạo ra sức ép gì cho tuyển Việt Nam hay không, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Chính đội tuyển Việt Nam đã khởi tạo cảm hứng cho U19 Việt Nam đầu tiên. Tôi được biết, đích thân phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bay sang Bahrain đưa cuốn băng ghi hình trận giao hữu Việt Nam thắng Triều Tiên 5-2 cho U19 Việt Nam xem. Các anh lớn làm được thì đó là động lực cho U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam thực sự đã chơi tốt, có cá nhân xuất sắc, cộng thêm may mắn đã giành vé dự World Cup U20."

huuthang-01

HLV Hữu Thắng tập luyện cùng học trò (Ảnh: Nhạc Dương) 

Về chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao hiệu quả đạt được từ các trận đấu tập tại đây. Các đối thủ mạnh, cao to, chơi vây ráp mạnh thực sự là "thuốc thử liều cao" dành cho tuyển Việt Nam. Theo HLV Hữu Thắng, các cầu thủ Việt Nam đã thực hiện tốt ý đồ chiến thuật do ông đặt ra.

Hiện tại, theo HLV Hữu Thắng, tuyển Việt Nam còn phải khắc phục điểm yếu là khả năng chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng thủ và ngược lại.

Một vấn đề đau đầu của HLV Hữu Thắng lúc này là tình trạng chấn thương hiện tại ở đội tuyển. Ông thừa nhận gần như chắc chắn Đình Hoàng không kịp bình phục để tham dự AFF Cup 2016. Ngoài ra, chấn thương của Quế Ngọc Hải cũng đang trong thời gian theo dõi dù chiều nay trung vệ này đã theo được hết bài tập chung cùng cả đội.

Phòng ngự cũng là điểm yếu mà tuyển Việt Nam tập trung khắc phục. Theo HLV Hữu Thắng, hai bàn thua ở trận gặp Indonesia đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân dù kết quả hòa 2-2 giữa áp lực khủng khiếp từ khán đài là chấp nhận được.

Trong trận giao hữu sắp tới, HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu giành chiến thắng. Tuy nhiên, mục đích xa hơn vẫn là củng cố đội hình, hoàn thiện chiến thuật, giành kết quả tốt nhất tại AFF Cup 2016.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 8/11, sau đó, di chuyển vào Cần Thơ đá trận giao hữu với CLB Nhật Bản Avispa Fukuoka vào ngày 12/11. 

Tuyển Việt Nam sẽ sớm di chuyển sang Myanmar, ổn định chỗ ăn ở, trước khi bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại AFF Cup vào ngày 20/11.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn