Tuyển Việt Nam hủy trận giao hữu với CLB TP.HCM

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 19/11/2021 21:39:28 +07:00

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thả lỏng và trao dồi lại kỹ chiến thuật thay vì đấu giao hữu với CLB TP.HCM như kế hoạch.

Tuyển Việt Nam sẽ không có trận đấu giao hữu nào trước thềm AFF Cup 2020. Sau 10 ngày tập huấn ở thành phố biển Vũng Tàu, đội sẽ di chuyển từ TP.HCM đi Singapore.

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "Chúng ta đã trải qua sáu trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Các đối thủ của tuyển Việt Nam rất chất lượng rồi".

"Thời gian này, các cầu thủ chủ yếu lấy lại trạng thái sau khi thi đấu cường độ cao với các đội tuyển rất mạnh ở châu Á. Ban đầu, chúng tôi cũng tính toán một trận giao hữu nhưng sau này quyết định thôi", vị này nói.

Tuyển Việt Nam hủy trận giao hữu với CLB TP.HCM - 1

Tuyển Việt Nam muốn bảo toàn lực lượng trước thềm AFF Cup 2020. 

Theo kế hoạch dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 20/11 ở khách sạn Pullman Vũng Tàu. Khoảng 34 cầu thủ sẽ được triệu tập. Đội tuyển tập luyện ở sân Bà Rịa, cách đại bản doanh gần 25 Km.

Theo tính toán ban đầu, tuyển Việt Nam sẽ có một trận giao hữu gặp CLB TP.HCM trong khoảng thời gian lưu trú ở đây. Dẫu vậy, ban huấn luyện đã tính toán lại và sẽ không có trận đấu nào diễn ra.

Suốt ba tháng qua, thầy trò ông Park Hang-seo đã thi đấu sáu trận đấu quốc tế ở vòng loại World Cup. Mặt trận này cũng khiến đội tuyển tổn thất khá lớn với nhiều ca chấn thương nghiêm trọng.

Nhiều cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng đã không kịp trở lại. Trần Minh Vương, Trần Đình Trọng đang chạy đua với thời gian. Lực lượng bị sứt mẻ ở các vị trí trọng yếu.

Vì vậy có thể hiểu quyết định của ông Park và VFF khi hủy trận giao hữu dự kiến, một phần nhằm bảo toàn lực lượng trước thềm AFF Cup 2020. Giải đấu diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022 ở Singapore.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp