Tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup: HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho người mới?

Thể thaoThứ Hai, 01/10/2018 08:20:00 +07:00

Không có tên trong 2 đợt tập trung đầu tiên dưới thời HLV Park Hang Seo nhưng những cái tên dưới đây có thể sẽ được trao cơ hội khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup và Asian Cup.

Để chuẩn bị cho 2 giải đấu lớn liên tiếp diễn ra trong vòng 3 tháng là AFF Cup và Asian Cup, HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ triệu tập nhiều cầu thủ hơn những đợt tập trung trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều nhân tố mới được nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội thử sức.

Phan Đình Vũ Hải

Vị trí thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn là cuộc cạnh tranh giữa Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Mạnh, hai cái tên đã khẳng định được đẳng cấp và giữ phong độ ổn định trong mùa giải. CLB Hải Phòng và Sanna Khánh Hòa BVN cũng là hai đội bóng thủng lưới ít nhất ở V-League 2018.

Bùi Tiến Dũng có thể là phương án dự phòng an toàn cho 2 đàn anh, nhất là khi anh giành lại được vị trí bắt chính ở CLB trong những vòng cuối. Tuy nhiên tuyển thủ U23 Việt Nam này có thể sẽ gặp thêm một đối thủ cạnh tranh đáng gờm đến từ Sông Lam Nghệ An là Phan Đình Vũ Hải. 

Vu Hai 6

Phan Đình Vũ Hải là phát hiện mới của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này.

Đội trưởng Trần Nguyên Mạnh chấn thương nặng, Vũ Hải được SLNA gọi trở lại từ Hải Phòng. Thủ môn 24 tuổi tận dụng rất tốt cơ hội này để chứng tỏ tài năng của mình, từ "người đóng thế" trở thành một trụ cột của đội bóng xứ Nghệ. Bắt chính 20 trận ở V-League 2018, Vũ Hải là cầu thủ thể hiện phong độ tốt và ổn định nhất của SLNA từ đầu mùa, kể cả khi đội bóng này thi đấu bết bát ở lượt đi. 

Nguyễn Hoàng Quốc Chí

Cái tên Nguyễn Hoàng Quốc Chí bắt đầu được nhắc đến nhiều từ V-League 2017 và cầu thủ của Sanna Khánh Hòa BVN cho thấy anh không phải là hiện tượng một mùa. Theo tin đồn, đội bóng phố biển sẽ có 3 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập và sẽ là rất bất ngờ nếu một trong 3 người không phải là Quốc Chí.

Tiền vệ mang áo số 13 xứng đáng được gọi lên đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên với phong độ thể hiện ở V-League 2018. Cầu thủ sinh năm 1991 ghi 8 bàn và có 4 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Sanna Khánh Hòa BVN lọt top 3 và nhiều khả năng giành ngôi á quân.

Quốc Chí là mẫu tiền vệ cánh có lối chơi đơn giản. Không phải cầu thủ có kỹ thuật qua người hay cầm bóng chuyền, chọc quá nổi bật nhưng anh vẫn là mũi tấn công hiệu quả với những pha đẩy bóng đua tốc độ, xâm nhập vòng cấm từ biên. Ở Sanna Khánh Hòa BVN, Quốc Chí rất lợi hại trong những tình huống phản công.

Video: Nguyễn Hoàng Quốc Chí ghi bàn thắng đẹp nhất vòng 24 V-League

Nghiêm Xuân Tú

Cầu thủ xuất thân từ bóng đá phủi từng được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2016, tuy nhiên chấn thương khiến anh vẫn chưa có cơ hội khoác áo ĐTQG. Mùa này Tú "ngựa" vẫn giữ phong độ tốt và nếu không gặp vận rủi, anh hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh một suất dự AFF Cup và Asian Cup.

Nghiêm Xuân Tú là chân kiến tạo số một ở V-League 2018 với 17 lần chuyền bóng cho đồng đội lập công. Con số này vượt xa người đứng thứ hai là Văn Quyết. Bất lợi lớn nhất với cầu thủ Than Quảng Ninh nằm ở lối chơi của anh khi cầu thủ này có xu hướng bám biên tạt bóng kiểu truyền thống, trong khi HLV Park Hang Seo có vẻ ít sử dụng mẫu tiền vệ cánh như vậy.

nghiem xuan tu

 Nghiêm Xuân Tú từng được gọi vào đội tuyển Việt Nam nhưng chưa ra sân lần nào.

Trần Phi Sơn

Nghịch lý của Phi Sơn là khi được gọi lên đội tuyển thì không đạt phong độ tốt, còn khi có phong độ tốt thì lại không được đoái hoài. Hai năm vừa qua là khoảng thời gian "Ronaldo xứ Nghệ" chơi hay nhất, nhưng lại không được nhắc tên trong mỗi lần triệu tập. 

Phong độ của Phi Sơn có chút chững lại khi mới đầu quân cho CLB TP.HCM ở đầu mùa V-League 2018. Tuy nhiên càng về sau, tiền vệ 26 tuổi càng khẳng định được vai trò đầu tàu giúp đội bóng của HLV Toshiya Miura chơi ấn tượng trong những vòng cuối và trụ hạng thành công. Cầu thủ mang áo số 10 có 9 đường kiến tạo, chỉ xếp sau Xuân Tú và Văn Quyết.

phi son tphcm park hang seo trieu tap

 Phi Sơn (số 10) xứng đáng được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn