Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022

Thể thaoThứ Tư, 17/07/2019 18:01:00 +07:00

3 tháng sau King's Cup 2019, tuyển Việt Nam gặp lại kình địch Thái Lan ở trận đấu với tính chất căng thẳng và tầm quan trọng lớn hơn nhiều.

bóng đá Việt Nam và Thái Lan rất có duyên ở sân chơi vòng loại World Cup. Cách đây 4 năm, thầy trò HLV Toshiya Miura cùng bảng người Thái và chịu thua cả 2 trận với tổng tỉ số 0-4. Vòng loại World Cup 2022, lá thăm may rủi lại đưa Việt Nam đụng độ Thái Lan ở bảng đấu mà mọi đội bóng đều có cơ hội đi tiếp.

Trận ra quân của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 cũng chính là cuộc so tài với Thái Lan vào ngày 5/9. Thầy trò HLV Park Hang Seo phải hành quân đến Bangkok để chạm trán đối thủ, trước khi trở lại sân nhà tiếp đón Malaysia vào ngày 10/10.

dt viet nam thai lan 10

Tuyển Việt Nam tái ngộ Thái Lan vào ngày 5/9 tới.

3 trận liên tiếp sau đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đi tiếp của tuyển Việt Nam khi đội bóng áo đỏ lần lượt gặp Indonesia trên sân khách (15/10) và tiếp UAE, Thái Lan trên sân nhà (14, 19/11). Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan đến 2 lần trong 3 tháng, đều là những trận đấu then chốt.

Quãng thời gian tuyển Việt Nam vắt sức ở vòng loại World Cup 2022 cũng gần thời điểm chuẩn bị cho SEA Games 30. Do tuyển QG và U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ trùng lặp như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh,... nên HLV Park Hang Seo cần tính toán phân bổ lực lượng rất kỹ, tránh trường hợp "mất cả chì lẫn chài".

Nhiệm vụ ở vòng loại World Cup 2022 vẫn được đề cao hơn, nhưng bóng đá Việt Nam rất khao khát huy chương vàng SEA Games nên các cầu thủ có thể rơi vào tình trạng quá tải, đó là chưa kể Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh,... phải chia sức cho AFC Cup nếu Hà Nội FC lọt vào bán kết liên khu vực.

Quang Hai

Quang Hải khó tránh khỏi tình trạng quá tải.

Theo BLV Quang Huy, bảng đấu với 5 đội sàn sàn nhau là cơ hội để tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng. Dẫu vậy, việc các đội quá hiểu nhau khiến các học trò của thầy Park phải vắt sức trong từng trận đấu. Sẽ không có trận đấu nhàn nhã nào cho "những ngôi sao vàng". Quang Hải cùng đồng đội sắp bước vào 6 tháng cuối năm với vô vàn thách thức cần chinh phục.

Lịch thi đấu cụ thể của tuyển Việt Nam 

1. 5/9/2019 – Thái Lan vs Việt Nam

2. 10/10/2019 – Việt Nam vs Malaysia

3. 15/10/2019 – Indonesia vs Việt Nam

4. 14/11/2019 – Việt Nam vs UAE

5. 19/11/2019 – Việt Nam vs Thái Lan 

6. 31/3/2020 – Malaysia vs Việt Nam

7. 4/6/2020 – Việt Nam vs Indonesia

8. 9/6/2020 – UAE vs Việt Nam

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn