Tuyển Việt Nam có cách nào thắng Iraq, Thái Lan?

Thể thaoChủ Nhật, 04/10/2015 06:54:00 +07:00

Tuyển Việt Nam thắng Iraq: Thủ hòa Iraq và Thái Lan là điều khả dĩ nhất mà Đội tuyển Việt Nam có thể làm được thời điểm này.

(VTC News) - Thủ hòa Iraq và Thái Lan là điều khả dĩ nhất mà Đội tuyển Việt Nam có thể làm được thời điểm này. 

*'Tuyển Việt Nam thắng Iraq là điều phi thực tế', Công Vinh thừa nhận.

bóng đá không thể nói trước được điều gì, đội tuyển Việt Nam hiện tại chỉ có thể cầm hòa được Iraq và Thái Lan trong trường hợp may mắn nhất. Vì thực lực của các học trò  trên tuyển không đủ để HLV Miura áp dụng đa dạng chiến thuật, hướng tới chiến thắng. 
HLV Miura đang có ý định chọn lối chơi bóng ngắn, ít chạm cho các tuyển thủ để đối chọi lại với Iraq và Thái Lan. Quyết định này rất hợp lý, tuy nhiên, nó lại không có tính khả quan, hay nói cách khác thì cũng không khác gì việc tử thủ rồi chờ may mắn trong phản công mà ông Miura từng làm ở trận Thái Lan 1-0 Việt Nam. 
Nguyên nhân là bởi "cầu thủ Việt Nam lười di chuyển", nhận xét của một phóng viên Nhật Bản sau khi xem các trận đấu tại V-League. Trong khi Iraq, Thái Lan là hai đội lấy lối chơi gây sức ép toàn sân làm trọng tâm. 
Cuộc so tài giữa Thái Lan và Iraq hồi tháng 9, không chỉ là cuộc đấu kĩ thuật mà còn là thể lực, tốc độ suốt 90 phút
90 phút so tài giữa Thái Lan và Iraq hồi tháng 9 vô cùng hấp dẫn
Lấy ví dụ trận đấu Thái Lan 2-2 Iraq ở vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 9 vừa rồi, trước sức ép rất lớn được tạo ra bởi đối thủ đến từ vùng Vịnh vượt trội về thể chất và có kĩ thuật không tồi, yếu tố giúp đoàn quân dưới trướng HLV Kiatisak có được một trận hòa là việc các cầu thủ tích cực di chuyển khắp mặt sân, suốt 90 phút. 
Minh chứng cụ thể nhất là bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan của Mongkol Tossakrai ở phút 83, tình huống này có tới 6 cầu thủ Thái Lan xuất hiện trong phạm vi cách khung thành Iraq khoảng 40m, chọi lại 8 cầu thủ đối phương. Họ vừa di chuyển đồng đều, nhanh theo tình huống, vừa đan lát bóng nhuần nhuyễn từ trung lộ ra biên rồi lại từ biên vào trung lộ.
Thái Lan từ lâu đã rất giỏi trong các tình huống ban bật bóng ngắn nhưng cũng phải nhờ vào yếu tố tốc độ, tích cực di chuyển mới có thể cầm hòa Iraq, thì xem ra cơ hội cho tuyển Việt Nam thắng Iraq là gần như bất khả.
Đó là chưa kể việc bóng đá Việt Nam đã tự thui chột nền tảng kĩ thuật với sân chơi V-League, trông cậy tất vào ngoại binh. Ngay cả những đội ban bật ngắn tốt nhất là Hà Nội T&T hay HAGL mới nổi, cũng phải nhờ vào phong cách thi đấu đầy sức mạnh của cầu thủ nhập tịch hay ngoại binh trên hàng công là Hoàng Vũ Samson, Moussa. 
Những pha tấn công của các đội bóng V-League đều chỉ trông cây vào cá nhân các cấu thủ ngoại binh hay nhập tịch (Ảnh: Hoàng Tùng)
Những pha tấn công của các đội bóng V-League đều chỉ trông cây vào cá nhân các cấu thủ ngoại binh hay nhập tịch (Ảnh: Hoàng Tùng) 
Lấy thêm một ví dụ nữa cho việc ban bật ngắn mà thiếu tốc độ sẽ khó lòng có được chiến thắng, là Man Utd dưới trướng Louis Van Gaal hiện tại.

Với hàng tiền vệ hảo hạng gồm những Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin hay Juan Mata, lối chơi của Quỷ đỏ luôn áp đảo quyền kiểm soát bóng, thế trận trước mọi đối thủ. 
Nhưng điều trên không mang tới cho Man Utd điều quan trọng nhất là ghi bàn, khi mà đội hình của họ thiếu đi tốc độ của cả tập thể trong các tình huống bóng.

Từ đây cũng dẫn tới việc những cầu thủ tốc độ tốt nhất đội hình là Memphis Depay hay Martial rất đơn độc khi triển khai bóng. Và khi không ghi được bàn thì thất bại là chuyện sớm muộn. 
Tạm gác lại chuyện trình độ, đội tuyển Việt Nam cũng như Man Utd. Ông Miura cũng có trong tay Huy Hùng điều tiết bóng như Schweinsteiger, Hoàng Thịnh thu hồi bóng như Schneiderlin, Văn Quyết, Thành Lương hay Trọng Hoàng tốc độ tốt như Depay, Martial, Young.
 HLV Miura sẽ có 2 trận đấu với Iraq và Thái Lan đầy chông gai (Ảnh: Hoàng Tùng)
 HLV Miura khó giúp tuyển Việt Nam thắng Iraq, Thái Lan (Ảnh: Phạm Thành) 
Nhưng tựu chung lại, cả hai tập thể này đơn điệu và không tạo được tính quyết định trong các tình huống tấn công. Các bàn thắng được ghi đều xuất phát phần lớn từ những tình huống "hên xui".
Ban bật ngắn hay phòng thủ chặt - tấn công nhanh không phải là thứ vũ khí quá xa lạ gì của HLV Miura. Ông từng khá thành công với lối chơi này ở AFF Cup 2014. 
Quan trọng là nó chỉ mang tính thời điểm khi mà cầu thủ Việt Nam đã mất đi nền tảng lối chơi kĩ thuật và chỉ giỏi thực hiện trên phần sân nhà khi mà trong màu áo CLB, phần tấn công là nhiệm vụ chính của các ngoại binh, cầu thủ nhập tịch. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn