Tuyển Việt Nam bị làm khó

Thể thaoThứ Tư, 03/12/2014 07:37:00 +07:00

Tuyển Việt Nam nhận tin không vui khi LĐBĐ Malaysia thông báo bố trí trận bán kết lượt đi AFF Cup đá tại SVĐ Shah Alam, thay vì sân Bukit Jalil như ban đầu.

Trước giờ lên đường, tuyển Việt Nam nhận tin không vui khi LĐBĐ Malaysia (FAM) thông báo bố trí trận bán kết lượt đi AFF Cup đá tại SVĐ Shah Alam, thay vì sân Bukit Jalil như ban đầu.

Ông Datuk Mohd Amin Hamidin, Tổng thư ký của FAM, cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét rằng sân Bukit Jalil vẫn chưa sẵn sàng cho trận bán kết sắp tới.

Tuy nhiên, việc thay đổi sân thi đấu vào giờ chót của FAM đã đặt ra một bài toán tương đối khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, bởi khách sạn Hilton mà FAM bố trí cho đội tuyển Việt Nam nằm ở khu trung tâm Thủ đô Kuala Lumpur, không quá xa so với sân Bukit Jalil, còn sân Shah Alam lại nằm cách Kuala Lumpur tới 60km.
Tuyển Việt Nam bị làm khó (Ảnh: VSI)
Trong khi đó, giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, tắc đường thực sự là vấn nạn ở Kuala Lumpur, và nếu đội tuyển Việt Nam phải ngồi xe trên quãng đường 60km từ khách sạn Hilton đến sân Shah Alam để tập luyện thì sẽ rất mệt mỏi và tốn nhiều thời gian.

Tối qua, sau khi đội tuyển Việt Nam đã đặt chân xuống TP.HCM, đại diện đội bóng cho biết hiện tại VFF chưa có kế hoạch thay đổi khách sạn cho thầy trò HLV Miura.

Hôm qua, FAM cũng chính thức phát hành vé xem trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam. Theo đó, mức giá cao nhất cho một vé vào sân Shah Alam xem trận bán kết lượt đi là 40 ringgit (tương đương 250.000 đồng), giá vé dành cho trẻ em dưới 12  tuổi là 10 ringgit  (khoảng 65.000 đồng).

Theo tiết lộ của Tổng thư ký FAM Hamidin Mohd Amin, BTC sẽ bán ra khoảng 70.000 vé, trong khi sức chứa của sân Shah Alam là 80.932 chỗ ngồi.

Tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả thế nào ở AFF Suzuki Cup 2014?

  • Vô địch
  • Hạng nhì
  • Hạng ba
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Trang Goal.com phiên bản Malaysia vừa tổ chức cuộc thi bầu chọn những gương mặt sáng giá nhất của AFF Cup 2014. Đội tuyển Việt Nam vinh dự có 2 cái tên được đánh giá cao là Hoàng Thịnh cùng với Thành Lương. Hoàng Thịnh được đánh giá rất cao trong sơ đồ chiến thuật của HLV Miura. Không chỉ có sức mạnh, Hoàng Thịnh là biểu tượng cho triết lý mà HLV người Nhật muốn áp dụng cho đội tuyển Việt Nam: Mạnh mẽ, tràn trề năng lượng, lối đá đơn giản nhất có thể.

Sau 2 trận đá chính vòng bảng, Hoàng Thịnh có 1 bàn thắng, 1 trận thắng cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ SLNA thực hiện 74 đường chuyền và tỷ lệ thành công là 77%. Hoàng Thịnh ghi dấu ấn chói sáng nhất là cú nã đại bác khoảng 30m để ghi bàn vào lưới Philippines tối 28/11.

Trong danh sách những cầu thủ ấn tượng nhất AFF Cup năm nay còn có Safiq Rahim (Malaysia), Phil Younghusband (Philippines), Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin (Thái Lan).

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn