Tuyển Việt Nam: Ai là phương án B của HLV Hữu Thắng?

Thể thaoThứ Ba, 11/10/2016 08:30:00 +07:00

HLV Nguyễn Hữu Thắng cần phải có những phương B cho bài toán sáng tạo của tuyển Việt Nam.

Khi Tuấn Anh, Xuân Trường là số 1

Trong số 5 (hoặc 4) cầu thủ được HLV Hữu Thắng sử dụng nhằm phục vụ sơ đồ 4-1-4-1 hoặc 4-4-2 thì cặp tiền vệ trung tâm luôn được định hướng là những “bộ não” của đội bóng. Cụ thể là bộ đôi đang chơi bóng ở nước ngoài: Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC) và Lương Xuân Trường (Incheon United).

tuan-anh-xuan-truong

 Xuân Trường, Tuấn Anh là cặp tiền vệ trung tâm rất hay của tuyển Việt Nam

Ngoài trận đấu với Indonesia phải vắng mặt vì lí do bất khả kháng, hai tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL-Arsenal JMG được bố trí đá chính 6/7 trận đấu gần đây nhất dưới triều đại của HLV Hữu Thắng. 

Hành trình ấy bắt đầu từ trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 4-1, thua Iraq (0-1) tại vòng loại World Cup 2018. Kế đến là trận giao hữu đánh bại Syria với tỷ số 2-0; hòa 2-2 trong 90 phút và sau đó thắng 11m (4-3) trước Hồng Kông (TQ); thắng Singapore 3-0 tại giải Myanmar mở rộng và đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 5-2.

Theo thống kê, Xuân Trường có tổng thời gian thi đấu trong 6 trận vừa qua là 471/540 phút, còn Tuấn Anh là 504/540 phút. Rõ ràng đây là những con số biết nói và nó cũng chỉ ra rằng, không phải đợi đến trận giao hữu với Indonesia mới nhận ra tầm ảnh hưởng của Xuân Trường và Tuấn Anh.

Vấn đề còn được đặt ra, nếu 2 cầu thủ này không không phát huy được những phẩm chất của mình, thì HLV Hữu Thắng sẽ xoay chuyển tình thế như thế nào.

Nói như thế không thừa, bởi giờ đây, Tuấn Anh và Xuân Trường chắc chắn đã được đánh dấu đỏ và họ sẽ nhận được chế độ “chăm sóc” đặc biệt từ các đối thủ.

Phương án B, họ là ai?

Không khó nhận ra, trong trận giao hữu với Indonesia, tấn công biên là điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam. Nhưng 12 phút sau 2 bàn thắng của Văn Thắng và Minh Tuấn, các học trò của HLV Hữu Thắng không còn giữ được sự đa dạng trong các miếng tấn công. Khi 2 hành lang biên không hiệu quả, ĐT Việt Nam hy vọng rất nhiều vào sự sáng tạo của Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng.

Empty

Tấn Tài có được gọi lại tuyển Việt Nam?

Nhưng dường như hai tiền vệ trung tâm này chỉ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự. Bằng chứng, tỷ lệ những đường chuyển hướng tấn công và những đường kiến tạo đạt xác suất không cao. Nhưng cũng thật khó để đòi hỏi, bởi Hoàng Thịnh là một cầu thủ mạnh về phòng ngự.

Còn Trọng Hoàng, dù khá nhiều lần được kéo vào giữa song sở trường của anh vẫn là hoạt động ở hai hành lang cánh.

Nhìn vào bản danh sách triệu tập của HLV Hữu Thắng, dễ thấy có khá đông các cầu thủ có sở trường hoặc có xu hướng bám biên ở V.League, bao gồm: Trọng Hoàng, Văn Toàn, Phi Sơn, Minh Tuấn, Thanh Trung, Thành Lương, Văn Quyết, Huy Toàn và cầu thủ thứ 8 trong 30 cầu thủ được triệu tập là Xuân Tú, nhưng tiền vệ này không may dính chấn thương nặng.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng chỉ có 4 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa là Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Thịnh và Huy Hùng (hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương).

Clip: Indonesia 2-2 Việt Nam

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đang quá chật chội ở hai hàng lang cánh nhưng lại thiếu đi những tiền vệ trung tâm có có thể điều tiết trận đấu, cũng như khởi xướng các đợt tấn công về khung thành đối thủ.

Câu hỏi đặt ra ở đây, liệu HLV Hữu Thắng có gọi bổ sung các tiền vệ trung tâm và họ là những ai?. 

Chúng tôi có có thể lấy ra đây vài ba ví dụ, đó là Lê Tấn Tài nhà vô địch AFF Suzuki 2008, rất giàu kinh nghiệm và vẫn còn sung sức khi đã đá chính 23/26 trận cho B.BD; tiền vệ Nguyễn Hải Huy rất khát khao cống hiến và cũng là một chân chuyền xuất sắc của Than.QN nửa cuối mùa bóng năm nay; Đỗ Hùng Dũng cũng là một sự lựa chọn khi anh có một mùa bóng tỏa sáng với việc đá chính 25/26 trận và ghi 4 bàn cho HN.T&T. Ngoài ra còn những cái tên khác như Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn FC), Hoàng Văn Bình (FLC.Thanh Hóa)…

Cần phải nhắc lại, mọi phân tích ở trên đều chỉ mang tính tham khảo. Và hẳn HLV Hữu Thắng đã có những tính toán của riêng mình giúp đội tuyển cân bằng hơn trong thời gian tới đây.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn