Tuyên tử hình kẻ giết, hiếp cô gái chăn dê dưới chân núi Mồ Côi

Pháp luậtThứ Ba, 05/06/2018 17:11:00 +07:00

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đởi án tử hình về tội “giết người” và 8 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hình phạt là tử hình.

Trưa 5/6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và hiếp dâm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Lâm Văn Đởi (22 tuổi; ngụ ấp Lò Rèng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

20180605080905-1-15281771283121783001142-15281778543491366059552

Bị cáo Lâm Văn Đởi 

Hồ sơ vụ án thể hiện, Đởi làm công nhân tại một công ty khai thác và chế biến đá tại xã Châu Lăng. Sau những lần đến nhậu nhà ông Trần Văn Đ. (ngụ xã Châu Lăng), Đởi nảy sinh tình cảm với chị T.T.T. H. (27 tuổi), con gái của ông Đ.

Khoảng 9 giờ sáng 3/1, Đởi cùng nhóm bạn đến nhà ông Đ. để tổ chức tiệc nhậu. Sau khi ngà ngà say, Đởi thấy chị H. đi chăn dê về nhà nằm nghỉ nên nảy sinh ý định giao cấu với chị H. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, thấy H. tiếp tục dắt dê đi tìm cỏ nên Đởi vờ hỏi thăm địa điểm thả dê.

Lát sau, Đởi bỏ tiệc nhậu để đi tìm chị H. nhưng không gặp nên trở lại nhậu tiếp. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Đởi nói dối với mọi người là quá say nhưng thực chất là lấy xe máy đi tìm chị H. Phát hiện chị H. đang chăn dê dưới chân núi Mồ Côi, Đởi đề nghị được quan hệ tình dục nhưng bị chị H. từ chối, dẫn đến 2 bên xảy ra cự cãi.

Không buông tha, Đởi dùng vụ lực để giở trò đồi bại với chị H. nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Nảy sinh ý định giết nạn nhân để hiếp dâm cho bằng được, Đởi dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tắt thở mới thả tay ra.

Trong lúc chuẩn bị hành vi đồi bại, Đởi thấy chị H. còn cử động nên dùng thanh tre đâm vào người và dùng quần siết cổ chị H. cho đến chết. Đởi thực hiện hành vi giao cấu với thi thể nạn nhân 2 lần, sau đó bỏ về nhà thay quần áo. Đởi bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đởi án tử hình về tội “giết người” và 8 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, HĐXX còn  tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 155 triệu đồng.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn