Tuyển Trung Quốc bị chê ảo tưởng sau trận thua đậm Australia

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 04/09/2021 08:01:00 +07:00
(VTC News) -

Trận thua 0-3 trước Australia khiến đội tuyển Trung Quốc hứng chịu sức ép rất lớn từ dư luận và truyền thông.

Tuyển Trung Quốc được kỳ vọng làm nên chuyện ở AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á), tuy nhiên, thầy trò HLV Li Tie đã gây thất vọng ở trận mở màn. Trung Quốc thua đậm 0-3 trước Australia, xếp cuối bảng B sau lượt đấu đầu tiên.

Thất bại nặng nề khiến HLV Li Tie cùng cầu thủ bị chỉ trích. Trong bài viết sau trận, Tân Hoa Xã cho rằng những phát biểu từ nội bộ đội tuyển Trung Quốc đã tạo ra ảo tưởng cho người hâm mộ rằng họ có thể đánh bại Australia. 

Tuyển Trung Quốc bị chê ảo tưởng sau trận thua đậm Australia  - 1

Tuyển Trung Quốc thua đậm ở trận ra quân. 

"Đây là lần đầu tiên Li Tie dẫn dắt một đội bóng thi đấu ở sân chơi châu lục như vòng loại thứ ba World Cup 2022. Dù trẻ trung và có khí phách, nhưng Li Tie thiếu kinh nghiệm và sự già dặn giống HLV kỳ cựu Marcello Lippi.

Trả lời phỏng vấn trước trận, Li Tie nói: "Quả bóng hình tròn. Có rất nhiều ví dụ trong bóng đá rằng đội yếu có thể thắng đội mạnh trong bóng đá. Đội tuyển Trung Quốc chứng minh chúng tôi có thể giành chiến thắng nếu chúng tôi muốn chiến đấu".

Các cầu thủ như Wu Lei, Wei Shihao, Yu Dabao cũng phát biểu tương tự. Họ khẳng định: Tuyển Trung Quốc không sợ đối thủ, chúng tôi có cơ hội.

Đông đảo người hâm mộ Trung Quốc cũng tin rằng đội tuyển của họ có thể cầm hòa, thậm chí đánh bại Australia trước trận. Họ dường như quên rằng trong nhiều năm qua, tuyển Trung Quốc đã liên tiếp thất bại trong trận chiến giành vé dự World Cup, nhất là khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á", Tân Hoa Xã phân tích. 

Tuyển Trung Quốc bị chê ảo tưởng sau trận thua đậm Australia  - 2

HLV Li Tie bị chê non kinh nghiệm. 

Báo Trung Quốc đánh giá đội tuyển nước này có lực lượng tốt. Wu Lei là cựu tiền vệ Everton, Wu Lei là tiền đạo chủ lực của CLB Espanyol (Tây Ban Nha), Elkeson là vua phá lưới giải VĐQG Trung Quốc, Alan từng giành chiếc giày vàng Europa League, Hao Junmin từng đá cho Schalke 04, Zhang Xizhe có thời gian chơi cho Wolfsburg, hay Zhang Yuning từng thi đấu ở Werder Bremen,...

Tuy nhiên, tập thể có nhiều cầu thủ giỏi chưa chắc đã là tập thể chất lượng. Tuyển Trung Quốc lép vế trước Australia ở trận mở màn khi thua 3 bàn không gỡ. Dù Australia giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp 2, nhưng đội bóng của HLV Li Tie không thể ghi bàn danh dự, thậm chí còn thua thêm. 

"Hậu quả của sự lạc quan mù quáng là các cầu thủ rất dễ sụp đổ. Nếu họ đặt mình vào đúng vị trí hiện tại và thi đấu với thái độ thực dụng hơn, làm sao Australia có thể ghi tới 3 bàn ở trận này", truyền thông Trung Quốc đặt dấu hỏi. 

HLV Li Tie cũng bị chỉ trích vì không sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch. Trong trận gặp Australia, chỉ hai ngôi sao quốc tế là tiền đạo Elkeson và hậu vệ Tyias Browning (lấy tên Trung Quốc là Jiang Guangtai) được sử dụng. Hai cầu thủ nhập tịch khác là Alan và Luo Guofu ngồi dự bị.

Tuyển Trung Quốc bị chê ảo tưởng sau trận thua đậm Australia  - 3

Wu Lei (áo đỏ) bị hậu vệ Australia kèm chặt. 

Cách sử dụng nhân sự của Li Tie khiến cổ động viên bất mãn. "Tại sao không cho các cầu thủ nhập tịch vào sân khi đội đang thua? Họ có đẳng cấp rất cao, có nên cho họ cơ hội không?", một khán giả đặt câu hỏi.

Theo báo giới Trung Quốc, liên đoàn bóng đá nước này phải tốn rất nhiều công sức để nhập tịch cầu thủ, nhưng nhiều cái tên không được đoái hoài.

"Chúng ta nỗ lực rất nhiều để nhập tịch cầu thủ, nhưng HLV lại không tin tưởng họ. Công bằng mà nói, những tiền đạo như Alan và Luo Guofu vượt trội cầu thủ bản địa ở khả năng tranh chấp và ghi bàn.

Ở vòng loại thứ hai, Li Tie hầu như không trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch. Liệu Alan và Luo Guofu có tệ hơn nhiều so với Wu Xinghan, Yin Hongbo và những cầu thủ khác đến mức không được vào sân dù chỉ 1 phút.

Những cầu thủ nhập tịch đắt giá này chỉ được gọi lên làm "hoạt náo viên" của đội thôi sao? HLV Li Tie có nên thay đổi tư duy bảo thủ trong cách dùng người không", báo Trung Quốc đặt dấu hỏi.

Ở lượt đấu thứ hai, tuyển Trung Quốc sẽ so tài với Nhật Bản tại Doha (Qatar) vào 22h ngày 7/9. Nhật Bản cũng thua ở lượt đấu mở màn trước Oman trên sân nhà. 

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn