Tuyển thủ Việt kiều: Người mắc lỗi, người tròn vai

Thể thaoThứ Tư, 06/02/2013 08:38:00 +07:00

(VTC News) – HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận hàng thủ Việt Nam vẫn còn mắc lỗi vị trí và không theo được người. Đó là nguyên nhân dẫn đến hai bàn thua.

(VTC News) – HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận hàng thủ Việt Nam vẫn còn mắc lỗi vị trí và không theo được người. Đó là nguyên nhân dẫn đến hai bàn thua.


Đánh giá toàn cục về trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Các cầu thủ của chúng ta đã nhập cuộc không tốt do áp lực trước một đội bóng được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta lại bị thua sớm ở phút thứ 6 từ sự lúng túng của hàng thủ.

Từ phút 20 trở đi, ĐT Việt Nam đã kiểm soát tình hình tốt hơn khi các tiền vệ lấy lại sự tự tin.

Chúng ta cũng có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng chỉ có 1 bàn thắng do một phần chúng ta thiếu quyết đoán, một phần thủ thành đội bạn chơi quá hay.

Nhìn chung, ĐT Việt Nam có quá ít thời gian để chuẩn bị, nên tôi hài lòng nhất về khả năng kiểm soát bóng mà chúng ta đã tạo ra được. Còn điểm chưa hài lòng sẽ khắc phục dần trong thời gian tới”.

 HLV Hoàng Văn Phúc (Ảnh: Quang Minh)

Điểm chưa hài lòng mà ai cũng có thể nhận thấy đó là hàng phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên, Michal Nguyễn tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi phạm lỗi cầu thủ bạn trong vòng cấm dẫn đến quả đá phạt đền 11m. Tuy nhiên, ông Phúc đã tìm cách nói giảm cho trung vệ Việt kiều này bằng nhận xét: “Michal nhìn chung đã chơi tốt. Nguyễn có vẻ không đảm bảo về thể lực và độ rướn nên một số tình huống còn mắc lỗi”.

Ở bàn thua thứ 2 thì có lỗi của thủ thành Thanh Bình lẫn sự theo người không tốt của các hậu vệ.

Đánh ra về Mạc Hồng Quân, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, tiền đạo Việt kiều này đã hoàn thành tốt những ý đồ ban huấn luyện đưa ra. Anh chạy chỗ kéo người và còn tham gia vào phòng ngự từ xa.

 HLV trưởng đội tuyển UAE, Mahdi Ali Hassan (Ảnh: Quang Minh)

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Mahdi Ali Hassan tỏ ra hài lòng về những gì cầu thủ của ông đã thể hiện. Ông Ali nói: “Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị và lại đến Việt Nam muộn nên các cầu thủ có phần mệt mỏi. Đáng ra chúng tôi có thể kết thúc sớm trận đấu này ngay trong hiệp 1 nhưng các cầu thủ đã dứt điểm không thành công”.

Đánh giá về lối chơi của ĐT Việt Nam, HLV UAE cho biết: “ĐT Việt Nam chơi khá hay, tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 14 (Tấn Tài) và số 19 (Thành Lương) bởi họ có kỹ thuật khéo léo và là linh hồn trong lối chơi của các bạn".


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn