Tuyển Thái Lan lộ điểm yếu, HLV Polking gấp rút khắc phục

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 21/12/2021 08:29:38 +07:00
(VTC News) -

Tuyển Thái Lan dành cả buổi tập chiều qua 20/12 để khắc phục nhược điểm trong cách chơi.

Ngay sau trận thắng Singapore ở lượt trận hạ màn bảng A, tuyển Thái Lan đã gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho cuộc so tài với Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup. Tại buổi tập chiều 20/12, HLV Mano Polking cùng 28 cầu thủ có 90 phút tập luyện ở cường độ cao nhằm khắc phục nhược điểm ở vòng bảng.

Theo Siam Sport, HLV Polking đã nhận định khiếm khuyết của tuyển Thái Lan ở vòng bảng là khả năng dứt điểm. Ông đánh giá học trò phung phí rất nhiều cơ hội ăn bàn khi các tiền vệ, tiền đạo sút bóng thiếu sắc bén.

Tuyển Thái Lan lộ điểm yếu, HLV Polking gấp rút khắc phục - 1

Supachai Jaided ăn mừng bàn thắng vào lưới Singapore. 

Đơn cử ở trận gặp Myanmar, tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda 3 lần dứt điểm cận thành hỏng ăn trong hiệp 2. Hay ở trận gặp Philippines, các chân sút của "Voi chiến" dứt điểm cẩu thả, khiến đội nhà suýt phải trả giá.

Trong buổi tập chiều qua, HLV Polking yêu cầu học trò phải dứt điểm chuẩn xác, uy lực hơn, bên cạnh việc đa dạng các hướng tấn công nhờ việc áp đặt thế trận. Chiến lược gia người Đức muốn đội nhà thi đấu giàu năng lượng và khó lường hơn trước tuyển Việt Nam - đương kim vô địch giải đấu. 

Sau buổi tập, HLV Polking đánh giá các cầu thủ hoàn thành khá tốt các yêu cầu chiến thuật. Hôm nay (21/12), tuyển Thái Lan tiếp tục rèn đấu pháp chuẩn bị cho bán kết.

Video: Thái Lan phô diễn đẳng cấp trước Singapore 

"Voi chiến" có lợi thế hơn tuyển Việt Nam khi các trụ cột như Chanathip Songkrasin, Dangda, Manuel Tom Bihr, Theerathon Bunmathan được nghỉ ngơi gần 1 tuần trọn vẹn. HLV Polking đề cao vấn đề thể lực khi muốn kéo dài số ngày nghỉ của dàn cầu thủ chủ lực, đồng thời củng cố tinh thần cho học trò. 

Cũng chia sẻ trong buổi tập hôm qua, tiền vệ Chanathip chia sẻ: "Chúng tôi không mong sẽ gặp Việt Nam ở bán kết. Thái Lan nghĩ là sẽ gặp đối thủ Indonesia. Dù sao thì vào đến bán kết thì đội nào cũng mạnh, chúng tôi sẽ chơi tập trung.

Thái Lan sẽ không để thua ở giải này. Chúng tôi đến đây để lên ngôi ở trận chung kết AFF Cup 2020. Chắc chắn vòng bán kết sẽ khó hơn vòng bảng". 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn