Tuyển Thái Lan lâm nguy, CĐV lại mơ Kiatisak trở về

Thể thaoThứ Năm, 10/01/2019 11:38:00 +07:00

Thái Lan quyết thắng Bahrain để nuôi hi vọng tại Asian Cup 2019.

Trước trận gặp Bahrain, cái tên Kiatisak một lần nữa được các CĐV Thái Lan nhắc tới rất nhiều. Phần đông CĐV xứ Chùa Vàng bày tỏ ước muốn Kiatisak có mặt ở đội tuyển Thái Lan lúc này. 

news201901091922647

CĐV Thái Lan kêu gọi HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Trong quá khứ, Thái Lan và Bahrain từng 7 lần chạm trán từ các giải chính thức đến các trận giao hữu. Trong lần gặp đầu tại một giải giao hữu Quốc tế diễn ra ở Busan, Hàn Quốc năm 1980, Thái Lan đã đánh bại Bahrain nhờ bàn thắng duy nhất của Thong Tum.

Năm 2001, Kiatisak là người ghi bàn giúp Thái Lan cầm hoà Bahrain 1-1 ở vòng loại World Cup 2002. Ở lần gặp nhau gần nhất trong một trận giao hữu tại Bangkok vào tháng 6/2015, Thái Lan hòa Bahrain 1-1. Đó là trận đấu mà Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Kiatisak đã vượt lên dẫn trước ở phút 51 từ pha đá phạt của Pornsai. Sau đó đến phút 79, E.Ali gỡ hòa cho Bahrain với một pha đánh đầu cắt mặt.

Đội tuyển Thái Lan khởi đầu Asian Cup 2019 bằng trận thua muối mặt 1-4 trước Ấn Độ. Ngay sau trận thua này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac.

Không lâu sau quyết định của FAT, trang Instagram của Kiatisuk Senamuang bị rất đông người hâm mộ “tấn công”. Phần lớn những người vào trang cá nhân của "Zico Thái" với mục đích kêu gọi ông trở lại dẫn dắt “bầy Voi chiến”.

“Làm sao có thể đứng ngoài và chịu đựng được khi đội nhà thua trận theo cách như vậy, họ đã đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ. Hãy trở lại để cứu lấy bóng đá Thái Lan đi Zico”, một người hâm mộ viết.

Tuy nhiên, chia sẻ trên tờ Siam Sports, chân sút lừng danh của bóng đá xứ Chùa Vàng cho biết, anh không hứng thú với vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia vì đang bận tham gia vào một dự án giáo dục thể thao.

“Zico Thái” hiện đang quản lý đội U17 Thái Lan tập huấn dài hạn tại Leicester City. Lứa cầu thủ trẻ này nằm trong kế hoạch chinh phục giấc mơ dự World Cup của bóng đá Thái Lan. Ngoài ra, anh còn có nhiệm vụ hướng dẫn và truyền cảm hứng đến các em nhỏ yêu thích bóng đá.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn