Tuyển Thái Lan được thưởng đậm nếu thắng Australia

Thể thaoThứ Năm, 10/11/2016 19:34:00 +07:00

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ thưởng 10 triệu baht (hơn 6 tỷ đồng) nếu thầy trò HLV Kiatisak đánh bại Australia ở trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 tối 15/11.

Chủ tịch FAT Pol Gen Somyot cam kết đội nhà sẽ nhận đãi ngộ xứng đáng nếu có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup. Ông nói: “Tôi biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở trận đấu với Australia, nhưng tôi muốn Thái Lan chơi bóng vì tình yêu của mình chứ không phải vì tiền bạc”.

Thái Lan đang đứng cuối bảng B khi toàn thua cả 4 trận trước Saudi Arabia, Nhật Bản, Iraq và UAE. Còn Australia đứng thứ 2 với 8 điểm (2 trận thắng, 2 trận hòa). Ở trận đấu tối 15/11 tới, đội bóng của HLV Kiatisak được thi đấu trên sân nhà Rajamangala nhưng bị đánh giá dưới cơ đối thủ. Họ sẽ không dễ dàng để có được 3 điểm đầu tiên.

Thầy trò Kiatisak sẽ nhận thưởng đậm nếu đánh bại Australia.

Thầy trò Kiatisak sẽ nhận thưởng đậm nếu đánh bại Australia.

Lúc đầu, Thái Lan định đá giao hữu với Iran ngày 9/10 để chuẩn bị cho trận đấu với Australia. Nhưng họ phải hủy bỏ kế hoạch do Quốc vương Thái Lan qua đời. HLV Kiatisak rất tiếc vì điều này. Vì thế, ông phải chia đôi đội hình để thi đấu nội bộ trong quá trình tập luyện tại Kirin Valley.

 

Theo chiến lược gia sinh năm 1971, vấn đề khiến ông bận tâm nhất là khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Đội ĐKVĐ AFF Cup tạo ra nhiều tình huống ăn bàn ở 4 trận đấu đã qua nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng, do công của Tana Chanabut. HLV Kiatisak kêu gọi các cầu thủ phải cải thiện điều này ở trận gặp Australia sắp tới.

Về lực lượng, đội bóng Đông Nam Á gần như đầy đủ. Họ chỉ không có sự phục vụ của Narubadin do chấn thương vai. Ngược lại, đội khách thiếu nhiều nhân tố chủ chốt. Tiền đạo Tomi Juric đã bị loại khỏi trận đấu vì gặp vấn đề ở đầu gối khi chơi cho CLB FC Luzern ở giải Thụy Sỹ.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng giành điểm của HLV Australia Ange Postecoglu bởi trước đó tiền vệ phòng ngự Massimo Luongo và thủ môn Langerak cũng không thể góp mặt do chấn thương. Còn cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội bóng xứ chuột túi Tim Cahill được tạo điều kiện để nghỉ ngơi nên không ra sân.

Cũng trong ngày 15/11, hai trận đấu còn lại tại bảng B sẽ diễn ra giữa Nhật Bản vs Saudi Arabia và UAE vs Iraq.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn