‘Tuyển Thái Lan có lối chơi hiện đại nhất Đông Nam Á’

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 01/01/2022 11:27:35 +07:00

GĐKT của BG Pathum United, Surachai Jaturapattarapong, nhận định chất lượng tốt của giải VĐQG là nền tảng để "Voi chiến" chơi áp đảo ở AFF Cup 2020.

Tuyển Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020 sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở trận chung kết lượt đi.

Với tư cách một cựu tuyển thủ Thái Lan và đang định hướng phát triển cho đội bóng mạnh hàng đầu Thai.League (BG Pathum United), ông Surachai không bất ngờ khi "Voi chiến" thể hiện sự vượt trội với phần còn lại của bóng đá khu vực.

Sự khác biệt của tuyển Thái Lan

- Chúng ta hãy nói một chút về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 vừa qua. Ai cũng biết Thái Lan được đánh giá cao hơn Indonesia, nhưng tỷ số thắng đậm tới 4-0 thật sự khiến nhiều người bất ngờ? Ông thì sao?

Phải nói là tôi có chút bất ngờ về chiến thắng đậm của tuyển Thái Lan trước Indonesia vừa qua. Có thể việc ghi bàn thắng sớm vào lưới đối thủ (do công của Chanathip Songkrasin ở phút thứ 2 - PV) giúp "Voi chiến" dễ đá hơn.

Họ chơi tự tin và các bàn thắng cứ nối tiếp. Sự tự tin và bàn thắng sớm giúp tuyển Thái Lan dễ dàng vùi dập Indonesia 4-0 ở trận lượt đi.

‘Tuyển Thái Lan có lối chơi hiện đại nhất Đông Nam Á’ - 1

Tuyển Thái Lan tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại của AFF Cup 2020. Ảnh: Getty Images.

- Rõ ràng AFF Cup 2020 là một giải đấu mà tuyển Thái Lan chơi thanh thoát hơn hẳn giai đoạn trước. Tuy nhiên, sự tự tin như ông nói cũng phải xuất phát từ trình độ và chất lượng cầu thủ?

Chính xác là như vậy. Ở AFF Cup 2020 này, các bạn có thể thấy tuyển Thái Lan luôn nhập cuộc với tâm lý muốn chiến thắng mọi trận đấu. Ngay cả khi họ chỉ tung đội hình hai trong trận gặp tuyển Singapore ở cuối vòng bảng, các cầu thủ cũng chơi nỗ lực và quyết giành chiến thắng.

Tuyển Thái Lan đến AFF Cup 2020 với mục tiêu vô địch. Các bạn cũng có thể nhìn thấy màn trình diễn của tuyển Thái Lan khác biệt như thế nào với phần còn lại của AFF Cup 2020. Họ tấn công đa dạng, cố gắng cầm bóng và phối hợp ở trung tâm.

Theo quan điểm của tôi, không đội nào ở khu vực Đông Nam Á hiện tại có thể bắt kịp trình độ của tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020. Lối chơi của tuyển Thái Lan ở giải này khá hiện đại, họ luôn sẵn sàng cầm bóng để kiểm soát trận đấu, luân chuyển quả bóng hướng lên phía trước và tấn công với nhiều cầu thủ.

- Là người nắm vai trò định hướng cho BG Pathum United, cũng như từng có thời gian làm trợ lý rồi dẫn dắt tuyển Thái Lan, ông đánh giá thế nào về vai trò của HLV Mano Polking ở AFF Cup 2020?

Sự có mặt HLV của Mano (Polking - PV) là một trong những yếu tố quan trọng giúp tuyển Thái Lan chơi tốt ở AFF Cup 2020. Mano có lợi thế lớn là ông ấy làm việc nhiều năm ở Thai.League (dẫn dắt Bangkok United - PV).

Bên cạnh đó, chiến lược gia này cũng có nhiều cầu thủ tốt để lựa chọn ở giải đấu lần này. Đội hình tuyển Thái Lan hiện tại có sự kết hợp giữa nhiều cầu thủ kinh nghiệm và các tài năng nhiệt huyết.

- HLV Polking chỉ ký hợp đồng có thời hạn 4 tháng với tuyển Thái Lan, ông có cho rằng triết lý bóng đá của chiến lược gia 45 tuổi phù hợp với "Voi chiến" trong tương lai dài hơn, nếu vô địch AFF Cup 2020?

Với kết quả tốt tại AFF Cup 2020, nếu không có biến cố gì lớn, HLV Mano sẽ tiếp tục dẫn dắt Thái Lan trong năm 2022. Tuy nhiên, tương lai của ông ấy sẽ còn phụ thuộc vào kết quả các giải đấu của những đội tuyển Thái Lan trong năm 2022.

‘Tuyển Thái Lan có lối chơi hiện đại nhất Đông Nam Á’ - 2

Chanathip là trụ cột của Consadole Sapporo trong những mùa giải qua ở J.League. Ảnh: Getty Images.

Sự khác biệt của những ngôi sao J.League

- Ông đề cập đến yếu tố kinh nghiệm và đẳng cấp của các ngôi sao Thái Lan, điều giúp "Voi chiến" có màn trình diễn thuyết phục của AFF Cup 2020. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của những cựu binh có thời gian chơi ở nước ngoài như Chanathip hay Theerathon Bunmathan?

Về phần Chanathip, cậu ấy là thủ lĩnh của tuyển Thái Lan. Theo đánh giá của tôi cậu ấy là cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020. Quãng thời gian chơi bóng ở Nhật Bản giúp ích cho Chanathip rất nhiều.

Cậu ấy tiến bộ về chuyên môn, có chỗ đứng ở giải đấu hàng đầu châu lục như J.League, thế nên khi trở về tuyển Thái Lan, Chanathip chơi tự tin hơn hẳn.

Tương tự là trường hợp của Theerathon. Việc anh ấy và Chanathip chơi tốt ở J.League giúp tuyển Thái Lan hưởng lợi rất nhiều. Kinh nghiệm thi đấu ở một giải VĐQG hàng đầu châu Á giúp họ tỏa sáng khi trở về chơi với các đội bóng ở khu vực ASEAN.

- Ngoài Chanathip và Theerathon, Teerasil Dangda cũng là cái tên gây ấn tượng ở giải lần này. Tuy nhiên, việc tuyển Thái Lan vẫn phải tin dùng một trung phong năm nay 33 tuổi như Teerasil cho thấy sự khan hiếm tài năng ở hàng tiền đạo? Ai có thể thay chân sút đang chơi cho BG Pathum United?

Vị trí trung phong là vấn đề của nhiều nền bóng đá, chứ không chỉ của riêng Thái Lan. Tôi cho rằng Supachai Chaided có thể thay Teerasil. Supachai có thể là trụ cột trong tương lai của ĐTQG.

Bản thân tôi và ban lãnh đạo BG Pathum United cũng cố gắng tạo cơ hội cho các tiền đạo trẻ. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng trau dồi và tạo cơ hội cho một hay hai tiền đạo trẻ từ học viện. Tất nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc vào yêu cầu HLV và màn trình diễn của đội bóng.

- BG Pathum United từng chạm trán Viettel FC và đánh bại họ ở AFC Champions League năm nay. Tuyển Thái Lan cũng vượt qua Việt Nam với tỷ số thuyết phục ở bán kết AFF Cup 2020. Đây phải chăng là những dấu hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể bắt kịp Thái Lan ở nhiều phương diện?

Vấn đề của bóng đá Việt Nam hiện tại là chưa có nhiều cầu thủ ra những giải đấu hàng đầu châu Á chơi bóng. Những cầu thủ Việt Nam cũng có thể đến Thai.League để chơi cho chúng tôi (BG Pathum United) hay những CLB hàng đầu khác.

Theo quan điểm của tôi, Thai.League là bước đệm tốt để các cầu thủ đến Nhật Bản hay Hàn Quốc thi đấu. Chúng ta thấy Teerasil, Chanathip, Theerathon hay Thitiphan Puangchan đều đã ra sân ở J.League trong vài năm qua.

- Chúng ta hãy nói một chút về trận lượt về AFF Cup 2020 sắp tới. Liệu có bất ngờ nào dành cho tuyển Thái Lan khi Indonesia đã lâm vào thế không còn gì để mất?

Khoảng cách 4 bàn khá lớn và tôi nghĩ nếu Thái Lan không phạm quá nhiều sai lầm khó tin ở trận lượt về, họ sẽ trở thành nhà vô địch AFF Cup 2020.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp