Tuyến 'Tàu hỏa leo núi' đầu tiên tại Việt Nam chính thức hoạt động

Thời sựThứ Bảy, 26/04/2014 04:21:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 26/4, UBND TP Đà Nẵng và Khu du lịch Bà Nà Hills đã đưa tuyến cáp kéo mang tên “Tàu hỏa leo núi” đầu tiên tại Việt Nam vào hoạt động.

(VTC News) - Sáng 26/4, UBND TP Đà Nẵng và Khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) đã đưa tuyến cáp kéo mang tên “Tàu hỏa leo núi” đầu tiên tại Việt Nam vào hoạt động phục vụ du khách.

Theo các chuyên gia, đây được xem là tuyến "Tàu hỏa leo núi", vận hành theo phương thức cáp kéo đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được đưa vào sử dụng.

Tuyến "Tàu hỏa leo núi" này được thiết kế có 2 cabin, công suất phục vụ 80 người/cabin, vận tốc di chuyển 5m/s, công suất vận hành 1600 khách/h.

Đà Nẵng, Bà Nà Hills, tàu hỏa, leo núi, đầu tiên, Việt Nam
Sáng 26/4, Khu du lịch Bà Nà Hills chính thức đưa tuyến cáp kéo mang tên "Tàu hỏa leo núi" vào phục vụ du khách

Hành trình của tuyến cáp sẽ đưa du khách qua các điểm đến hấp dẫn như: chùa Linh Ứng, khu biệt thự cổ,... Đặc biệt sẽ đưa du khách đến với vườn hoa Le Jardin cùng trải nghiệm từ phong cảnh thiên nhiên núi rừng một cách cận cảnh, thoải mái và thuận lợi nhất.
Đà Nẵng, Bà Nà Hills, tàu hỏa, leo núi, đầu tiên, Việt Nam
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh và các thế hệ lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng có mặt trong sự kiện quan trọng này
Tại lễ khánh thành, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao sản phẩm du lịch mới tại khu du lịch Bà Nà, một trong những biểu trưng du lịch của Đà Nẵng.

"Việc đưa tuyến cáp kéo “Tàu hỏa keo núi” vào hoạt động sẽ góp phần tạo nên sự đa dạng trong sản phẩm du lịch nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách đến Đà Nẵng", ông Chiến nói.
Đà Nẵng, Bà Nà Hills, tàu hỏa, leo núi, đầu tiên, Việt Nam
Hành trình của tuyến "Tàu hỏa leo núi" đưa du khách đến vườn hoa tình yêu

Cũng trong dịp đưa tuyến cáp mới vào hoạt động, Khu du lịch Bà Nà Hills sẽ áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt cho du khách tham quan với mức giá vé khứ hồi đi "Tàu hỏa leo núi" là 50.000 đồng/lượt khứ hồi.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn