Tuyển sinh ngành y, dược: Đề xuất thi môn Văn gây tranh cãi

Giáo dụcThứ Ba, 14/10/2014 08:58:00 +07:00

(VTC News) – Rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra khi có đề xuất đưa môn Văn vào trở thành một trong các môn xét tuyển vào ngành y, dược.

(VTC News) – Rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra khi có đề xuất đưa môn Văn vào trở thành một trong các môn xét tuyển vào ngành y, dược.

Tại hội nghị Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học y dược tại Hà Nội, lãnh đạo một số trường ĐH y đề xuất sử dụng môn Văn để xét tuyển vào trường y, dược.

Về phương án tuyển sinh đại học khối ngành y, dược năm 2015, ông Nguyễn Đức Hinh - hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học y, dược Việt Nam đề xuất phương án các trường y cùng thực hiện phương án xét tuyển dựa vào ba môn Toán - Hóa - Sinh từ kỳ thi THPT quốc gia.

Bên cạnh đó, các trường có thể kết hợp sơ tuyển theo học bạ ba môn học này ở bậc THPT đều phải đạt từ 7 điểm trở lên với hệ bác sĩ và từ 6 điểm trở lên với hệ cử nhân.
Đề xuất đưa môn Văn vào xét tuyển các thí sinh khối trường y, dược (Ảnh minh họa: Tuổi trẻ)
Đề xuất đưa môn Văn vào xét tuyển các thí sinh khối trường y, dược (Ảnh minh họa: Tuổi trẻ) 
Lãnh đạo  Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương, Học viện Quân y cho rằng thí sinh xét tốt nghiệp bằng bốn môn thì cũng có thể sử dụng bốn môn đó để xét vào trường y. Một số ý kiến đề xuất  các thí sinh thi vào ngành y có thể xét 4 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Sinh học. Bên cạnh đó, thí sinh thi vào ngành dược có thể xét 4 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Hóa học.

Như vậy, tức là môn Văn sẽ được dùng để xét tuyển thí sinh dự thi vào các trường ngành y, dược.

Chia sẻ ý kiến về các phương án được đưa ra, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng mỗi cách lựa chọn của trường có nhưng ưu việt khác nhau, nhưng không có cách nào toàn diện. Bộ trưởng Y tế thẳng thắn cho rằng môn Văn rất cần thiết đối với các bác sĩ tương lai.

“Viết báo cáo sai chính tả, nói sai, thì dẫn đến tư duy cũng sai. Nhiều đồng chí viết công văn còn sai cả ngữ pháp, tôi phải trả về để viết lại. Vì viết sai, nên tôi vẫn nói đùa là đứt mạch máu não vì đọc những công văn này”, Bộ trưởng Tiến chia sẻ.

Bên cạnh đó, vai trò của ngoại ngữ cũng vô cùng quan trọng đối với các bác sĩ hiện nay. Vì vậy, Bộ trưởng Y tế cũng đề xuất khả năng ngoài 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ là bắt buộc thì đối với thí sinh dự thi vào ngành y sẽ phải thi thêm môn Sinh học, đối với thí sinh dự thi ngành dược thì sẽ phải thi thêm môn Hóa học.

Bà Tiến cũng đồng tình với quan điểm có thể sơ tuyển 3 môn Toán, Hóa, Sinh để lựa chọn các thí sinh có đủ năng lực để vào trường.
đề xuất xét môn văn cho ngành y
Các bác sĩ tương lai ngoài giỏi chuyên môn cũng cần diễn đạt đúng, giỏi ngoại ngữ, trang bị y đức tốt
Trao đổi trên Tuổi trẻ, GS.TS Nguyễn Công Khẩn - cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cho rằng môn Văn hiện là môn thi bắt buộc của kỳ thi quốc gia, học tốt cả môn Văn và Toán thì hai môn ấy sẽ hỗ trợ tốt cho nhau.

“Không phải tất cả người giỏi văn đều giỏi khoa học xã hội. Nhưng những người giỏi văn có kỹ năng tốt về xử trí, giao tiếp, nhận thức và các kỹ năng ấy đều hỗ trợ tốt cho người hành nghề y, nghề chăm sóc cộng đồng rất cần người hành nghề có hiểu biết về con người”, GS Nguyễn Công Khẩn nêu quan điểm.

Tuy nhiên, GS Khẩn cho rằng việc khi nào áp dụng môn văn xét tuyển vào ngành y dược còn phải phụ thuộc vào quá trình cải cách giáo dục nói chung.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, trong tương lai tiến tới không chỉ xét tuyển bao gồm điểm Văn, ngành y còn phỏng vấn để xét tuyển vào ngành, xem con người ấy đạo đức ra sao, tính cách, sức khỏe, nhận thức... thế nào.

“Việc ấy là nhằm tuyển chọn được những thầy thuốc mà người ta không phải băn khoăn là những nhân tài thi đại học toàn gần 30 điểm ba môn, mà ra trường có thể có hành vi này kia không đẹp với người bệnh”, GS Nguyễn Công Khẩn nói.

Minh Đức(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn