Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Đề Văn, Anh dễ thở, thí sinh tự tin thi môn cuối

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 19/06/2022 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 19/6, gần 106.000 thí sinh làm bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập ở Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân, Hà Nội), các thí sinh có mặt từ 6h30, vừa ăn sáng, vừa tranh thủ ôn bài.

Em Trần Bích Trâm, học sinh Trường THCS Phan Đình Giót tự tin bước vào môn thi cuối. "Đề Văn và tiếng Anh năm nay khá dễ. Đề ngắn gọn, không có câu hỏi đánh đố, đặc biệt ở môn tiếng Anh chỉ một vài câu hỏi cuối cần tư duy và vận dụng tốt ngữ pháp là dễ dàng vượt qua. Em hy vọng môn thi cuối cùng đề cũng sẽ dễ", nữ sinh chia sẻ.

Mục tiêu của Trâm xét tuyển vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, năm trước điểm chuẩn của trường là 40 điểm - trung bình 7 điểm/môn.

Em Nguyễn Văn Công, học sinh Trường THCS Hạ Đình thấy may mắn vì đề Văn và tiếng Anh năm nay khá dễ, giúp nam sinh thoải mái hơn bước vào môn thi thế mạnh - môn Toán.

"Em đã ôn tập kỹ lưỡng tất cả các dạng đề giải Toán trong cả học kỳ 2 nên tự tin đặt mục tiêu giành được điểm từ 8 trở lên", Công nói.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Đề Văn, Anh dễ thở, thí sinh tự tin thi môn cuối - 1

Giám thị đọc số báo danh gọi thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: H.C)

Sáng nay, gần 106.000 thí sinh có mặt ở 203 điểm thi trên toàn thành phố Hà Nội làm bài thi Toán trong 120 phút, bắt đầu từ 8h với đề thi dưới dạng tự luận. 

Những thí sinh có nguyện vọng vào các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ hay lớp chuyên của THPT Chu Văn An, Sơn Tây sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày mai (20/6). Lịch thi cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Đề Văn, Anh dễ thở, thí sinh tự tin thi môn cuối - 2

Do ảnh hưởng của COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho học sinh thuộc diện F0 được xét tuyển thẳng bằng điểm học bạ. Nếu vẫn có nguyện vọng dự thi, các em được tham gia. Tại quận Ba Đình, có 6 học sinh diện F0 xin đăng ký xét tuyển chứ không dự thi.

Trong khi đó, điểm thi THPT Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh có một thí sinh mắc COVID-19 nhưng vẫn đủ sức khỏe dự thi. Em này được bố trí thi ở phòng dự phòng. Cả cán bộ coi thi và thí sinh mặc đồ bảo hộ để tránh lây nhiễm chéo.

Không chỉ ở điểm thi THPT Bắc Thăng Long, 202 điểm thi còn lại đều có phòng thi riêng trong trường hợp có thí sinh diện F0 và phòng dự phòng cho diện nghi ngờ. Thí sinh ở mọi phòng thi phải đeo khẩu trang phòng dịch.

Các quy định khác như để đồ dùng cá nhân của học sinh cách phòng thi 25m nhằm tránh gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao được thực hiện như thi tốt nghiệp THPT bởi thành phố coi kỳ thi vào lớp 10 như một bước chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào đầu tháng 7 tới.

Năm học 2021-2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng chỉ gần 107.000 em đăng ký thi vào lớp 10. Trong số này, khoảng 64,7% sẽ trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Số còn lại học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Đề Văn, Anh dễ thở, thí sinh tự tin thi môn cuối - 3

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các hệ công lập, tư thục, giáo dục thường xuyên và nghề ở Hà Nội năm học 2022 - 2023. (Ảnh: Hà Cường)

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay toàn thành phố có 186 thí sinh là F0.

Trong đó, 41 thí sinh đăng ký dự thi và các điểm thi bố trí thành 37 phòng thi đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở Giáo duc và Đào tạo Hà Nội.

Các phòng thi này, cán bộ coi thi phải mặc đồ bảo hộ. Kết thúc mỗi bài thi, nhân viên y tế phun khử khuẩn để thí sinh dự bài thi tiếp theo. Còn lại, 145 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo điểm học bạ.

“Tất cả học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đều được UBND TP chỉ đạo ngành giáo dục đảm bảo hoàn toàn quyền lợi tham gia tuyển sinh lớp 10 cho các em”, ông Toản nói.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp