Tuyển sinh lớp 10 môn Toán tại Hà Nội: Đề vừa khó vừa lạ, nhiều học sinh vẫn tự tin được 8, 9 điểm

Giáo dụcThứ Năm, 07/06/2018 20:03:00 +07:00

Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm 8,9 môn Toán dù đề thi năm nay "vừa khó vừa lạ", có phần nâng cao hơn năm trước.

Chiều nay, hơn 94.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Theo ghi nhận của PV VTC News tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhiều học sinh bước ra khỏi cổng trường với gương mặt hồ hởi, rạng ngời. Các em nhận xét, đề thi môn Toán năm nay nâng cao hơn năm ngoái, nhưng nhiều em vẫn tự tin đạt 8, 9 điểm.

Em Phùng Quốc Anh (học sinh trường THCS Lê Qúy Đôn) tự tin được khoảng 8,5 điểm môn Toán.

IMG_0091

 Học sinh tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bước ra khỏi cổng trường với sự tự tin về điểm số.

Quốc Anh cho biết: "Đề thi sát với kiến thức giáo viên dạy, đề khó hơn năm trước nhưng em và nhiều bạn vẫn tự tin đạt điểm cao".

Thí sinh Nguyễn Tiến Dũng (trường THCS Giảng Võ) cho biết: "Chiều nay em làm được khoảng 8 điểm môn Toán. Theo em đề thi năm nay không khác năm ngoái là mấy về độ khó. Tuy nhiên, kỳ thi lần này, em cũng ôn nhiều và kỹ, vì vậy, tự tin đạt điểm cao".

Nữ sinh Đỗ Châu Anh học sinh trường THCS Cầu Giấy lại cho rằng đề thi Toán năm nay khá khó so với năm ngoái. Theo Châu Anh, đề năm ngoái có thể nghĩ ra cách làm, còn đề năm nay vừa khó, vừa lạ, tuy sát với kiến thức giáo viên dạy nhưng có phần nâng cao hơn.

Video: Hai mẹ con dậy từ 3 rưỡi sáng từ quê lên Hà Nội thi trường chuyên

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn