Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: TS phấn khởi với đề Sinh

Giáo dụcThứ Hai, 09/07/2012 09:45:00 +07:00

(VTC News) - Theo ghi nhận của VTC News, kết thúc 90 phút thi trắc nghiệm môn Sinh học, TS cả nước ra về với tâm trạng phấn khởi vì đề thi dễ.

(VTC News) - Theo ghi nhận của VTC News, kết thúc 90 phút thi trắc nghiệm môn Sinh học, TS cả nước ra về với tâm trạng phấn khởi vì đề thi dễ, phần thi lý thuyết khá dài song không quá khó. 

Hà Nội:  Đề Sinh dễ, thí sinh thở phào

Theo ghi nhận của PV VTC News tại điểm thi ĐH Y Hà Nội, ngay sau khi kết thúc bài thi môn Sinh các thí sinh đều bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái và cười rạng rỡ. Theo đánh giá của đa số thí sinh, đề sinh không quá dài và chủ yếu tập trung và chương trình lớp 12.

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên đợt 2 
(Ảnh: Phạm Thịnh)
 

Thí sinh Nguyễn Thu Trang (Nam Định) tươi cười chia sẻ: “So với đề thi năm trước em thấy đề thi năm nay dễ hơn một chút. Phần bài tập tương đương năm trước nhưng phần lý thuyết không quá đánh đố. Em làm được khoảng 90% đề này. Trong đó có 2 câu khá khó em cũng chưa thể biết được mình có đúng hay không”.

Cùng quan điểm này, Đặng Văn Phú (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: “Đề thi môn Sinh không quá khó nhưng tương đối dài. Các câu hỏi lý thuyết cũng không đánh đố mà chỉ cần thí sinh tinh ý là có thể trả lời được. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 5 câu khó để phân loại thí sinh. Em tự tin mình có thể được trên 8 điểm”.

Theo nhận xét của một số thí sinh có học lực khá thì đề thi môn Sinh đảm bảo cho những thí sinh có thể dễ dàng có được từ 6-7 điểm.

“Với phần lý thuyết dài và không quá khó thì các bạn chỉ cần có học lực khá là có thể kiếm được 7 điểm với đề môn Sinh này. Bản thân em học chuyên sinh nên có thể làm được hơn 90%. Em chỉ đang phân vân 1 câu trong đề Sinh năm nay”. Nguyễn Hồng Anh (Hà Nội) tươi cười chia sẻ.

Tại cụm thi Quy Nhơn, kết thúc 90 phút môn Sinh khối B sáng nay, thí sinh cười tươi rời khỏi phòng thi. Hầu hết thi sinh đều nhận định đề Sinh “dễ thở” hứa hẹn nhiều điểm cao.

Bên cạnh đó, một số thí sinh cho rằng, đề tuy không khó nhưng phần lý thuyết quá nhiều, chiếm đến 70% nên cũng dễ gây nhầm lẫn trong khi làm bài.

 Thí sinh Cụm thi Quy Nhơn phấn khởi với đề Sinh

Thí sinh Nguyễn Thị Linh (ở Quảng Ngãi) thi vào Trường đại học y dược TP.HCM cho biết, đề ra lý thuyết nhiều nên nếu bạn nào học nắm vững lý thuyết sẽ làm điểm cao, còn em chỉ làm được khoảng 70% bài thi.

Còn bạn Trần Văn Công (ở Gia Lai) thi cho rằng, đề Sinh vừa sức để có thể làm được điểm cao.

Huế: Đề sinh dễ, thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi

Sáng 9/7, gần 32.000 thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 tại Huế bước vào ngày thi đầu tiên của đợt 2, môn Sinh học khối B, với thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm; môn Ngữ Văn khối C và D theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 180 phút.

Tại Huế, thời tiết oi bức không cản trở nụ cười tươi rói của thí sinh 

Thời tiết trong buổi sáng hôm nay (9/7) tại Huế, tiết trời diễn ra khá nóng bức và noi nồng.

8h45, thời gian làm bài môn Sinh học kết thúc. PV đã trực tiếp có mặt tại các hội đồng thi Trường Đại học Khoa học Huế, THPT Cao Thắng, THCS Nguyễn Chí Diểu. Hầu hết thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi vì hoàn thành khá tốt bài thi. Qua phỏng vấn nhanh, đa phần các em có chung đánh giá: Nội dung đề thi Sinh học năm nay không quá khó. Tuynhiên, nội dung phần lý thuyết khá dài nên đòi hỏi TS phải có sự cân nhắc hợp lý về thời lượng làm bài.

Thí sinh Võ Huy Đạt, quê Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy – Quảng Bình) dự thi vào ngành Kỹ thuật Y dược, Trường Đại học Y Dược Huế, vui mừng: “Theo nhận định của em thì đề Sinh học năm nay không quá khó. Tuy nhiên, giữa phần lý thuyết và phần bài tập thì phần lý thuyết khá dài. Riêng em hoàn thành được khoảng 80% nội dung bài thi”.

Thí sinh Bùi Công Thành (quê Quảng Bình) dự thi tại hội đồng Trường Đại học Khoa học Huế, nhận định: “Phần lý thuyết theo em là khá dài so với thời lượng làm bài. Nội dung giữa các câu na ná nhau nên phần nào gây khó khăn cho TS trong việc lựa chọn đáp án. TS muốn làm tốt bài thi phải nắm chắc kiến thức mới hoàn thành tốt bài thi. Với môn thi đầu tiên sáng hôm nay, bản thân em làm được khoảng từ 60-70%”.

Nghĩa Bình - Sơn Nguyễn - Phạm Thịnh - Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn