Tuyển sinh đại học 2021: Trường top đầu cũng xét tuyển bổ sung

Tuyển sinhThứ Năm, 07/10/2021 09:01:00 +07:00

Sau đợt 1, nhiều trường công bố xét tuyển bổ sung, trong đó gồm cả những trường thuộc khối Y dược.

Các trường đại học địa phương còn rất nhiều chỉ tiêu tuyển sinh. Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tuyển bổ sung 246 chỉ tiêu với hai phương thức xét học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Bạc Liêu mới tuyển được 50%. Trường ra thông báo tuyển bổ sung. Đại học Phú Yên mới tuyển được chừng 400 trong tổng số 775 chỉ tiêu. Tình trạng tuyển sinh khó khăn bắt đầu từ năm 2017, có những năm Đại học Phú Yên chỉ tuyển được khoảng 50% chỉ tiêu. Đại diện trường nói rằng, thí sinh có xu hướng tìm đến các trường ở trung tâm thành phố lớn để có nhiều cơ hội việc làm.

Tuyển sinh đại học 2021: Trường top đầu cũng xét tuyển bổ sung - 1

Nhiều trường ĐH vẫn “đỏ mắt” đợi thí sinh. (Ảnh: Như Ý)

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch quyết định xét tuyển bổ sung đợt 2 nhiều ngành đào tạo đại học hệ chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THTP. Ở đợt xét này, trường thông báo tuyển hơn 100 chỉ tiêu cho 5 ngành khối sức khỏe, gồm Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Khúc xạ nhãn khoa và Y tế công cộng.

Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung 3 ngành Đại học hệ chính quy, gồm Y khoa, Dược học và Răng - Hàm - Mặt (chương trình chất lượng cao) bằng phương thức xét điểm học bạ.

Ở khối tư thục, nhiều trường cũng thông báo xét tuyển hàng loạt ngành sức khỏe như Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Duy Tân… Các trường xét bổ sung cả những ngành nóng như Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt.

Theo PGS.TS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các ngành trường xét bổ sung là những ngành thí sinh ít quan tâm hơn so với các ngành còn lại trong khối sức khỏe. Hơn nữa, năm nay theo quy định mới, trường thực hiện xét tuyển chung chỉ tiêu cho cả 2 nhóm thí sinh đại trà và đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Số thí sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng mà các địa phương gửi về hiện thấp hơn chỉ tiêu dự kiến.

Phần lớn các trường đại học xét tuyển bổ sung nằm ở khu vực phía Nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Tính riêng số thí sinh không được thi tốt nghiệp THPT năm nay lên đến gần 15.000. Hơn nữa, giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển sinh của các trường, nhất là tại TPHCM, nơi tập trung phần lớn các trường Đại học. Do đó, các trường từ công đến tư đều phải xét bổ sung.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, dịch COVID-19 đã tác động đến đời sống kinh tế của nhiều gia đình. Vì thế, lựa chọn ngành nghề của thí sinh cũng được cân nhắc với 2 điều kiện học phí và đầu ra.

Việt Nam có hơn 230 trường Đại học, học viện hệ dân sự. Đã có gần 100 trường Đại học thông báo xét tuyển bổ sung sau đợt 1 xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp