Tuyển sinh đại học 2012: Nắng cháy, vật vờ làm thủ tục

Giáo dụcChủ Nhật, 08/07/2012 09:22:00 +07:00

(VTC News) - Nắng gay gắt tại miền Trung khiến sĩ tử phải bịt mặt như ninja. Trong khi đó, miền Bắc, sĩ tử làm thủ tục dự thi trong tiết trời mát mẻ.

(VTC News) - Sáng nay, hơn 600 ngàn thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012. Khác với tiết trời mát mẻ ở miền Bắc, tại miền Trung và miền Nam, thí sinh và người nhà phải chịu cái nắng gay gắt từ sáng sớm.






Tại Đà Nẵng, sáng 8/7, hơn 19.468 thí sinh dự thi vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng đã có mặt tại 20 điểm thi trên địa bàn TP Đà Nẵng để làm thủ tục thi ĐH đợt 2 và học quy chế thi.
Mặc dù 8h mới bắt đầu vào phòng thi, học quy chế, nhưng từ rất sớm, phần đông thí sinh đã đến điểm thi 
Xem lại phòng thi và số báo danh của mình

Để đảm bảo cho đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, ĐH Đà Nẵng đã huy động 527 phòng thi trên tổng số 20 điểm thi, cắt cử bố trí 1.468 nhân viên, trong đó có 1.200 cán bộ coi thi cùng 170 cán bộ phục vụ, điểm trưởng, điểm phó...tại các điểm thi.
Mặc dù là đợt thi thứ 2, nhưng từ rất sớm, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi từ rất sớm, trong cái nắng gay gắt, để làm thủ tục và học quy chế thi.

>> Những chuyện thú vị bên lề kỳ thi ĐH, CĐ 2012

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đến kiểm tra công tác thi ĐH-CĐ tại điểm thi trường THCS Kim Đồng (TP Đà Nẵng). Tại đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đánh giá cao công tác thi của ĐH Đà Nẵng trong đợt 1, không để xảy ra hiện tượng phao thi, tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng cho tâm lý thí sinh như ở các địa phương khác.
Thứ Trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đi kiểm tra công tác thi ĐH-CĐ đợt 2 tại điểm thi trường THCS Kim Đồng, TP Đà Nẵng 

Bên cạnh đó thứ trưởng Ga cũng nhấn mạnh việc cho phép mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi là nhằm tránh tiêu cực, đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh. Chính vì thế cán bộ coi thi nên nắm rõ những thiết bị nào nằm trong giới hạn cho phép, chỉ được thu âm, thu hình mà không có chức năng nghe, truyền ra bên ngoài.
Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, sáng ngày 8/7 ĐH Đà Nẵng có 80,8 % thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Trong đó, điểm thi có tỷ lệ thí sinh làm thủ tục cao nhất là hội đồng thi trường ĐH Sư phạm 2 với 86,74% và thấp nhất ở điểm thi ĐH Kinh tế 1 với 72,5%. Số lượng thí sinh đến làm thủ tục cao nhất thuộc về khối D với 88% và thấp nhất là khối M với 68,5%. 

>> Toàn cảnh đợt 1 thi đại học, cao đẳng 2012

Trong sáng 8/7, ĐH Đà Nẵng đã chuyển đổi khối thi cho 1 trường hợp thí sinh xin chuyển từ D1 sang D3 và chuyển trường thi cho 1 trường hợp từ ĐH Bách khoa sang ĐH Sư phạm.

Huế: Đội nắng đến trường làm thủ tục dự thi

Sáng 8/7, hơn 40.000 TS có hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐg 2012 tại Huế đã có mặt tại các hội đồng để làm thủ tục dự thi.
Nắng gay gắt khiến sĩ tử tại Huế phải trùm như ninja 

8 giờ, thời gian làm thủ tục dự thi mới chính thức bắt đầu. Nhưng từ 6h-7h tại nhiều hội đồng thi đã có rất đông TS và người nhà có mặt.

Thời tiết tại Huế trong ngày làm thủ tục dự thi, tiết trời nắng nóng khá gay gắt khiến nhiều thí sinh (TS) và người nhà khá mệt mỏi.

Theo ghi nhận PV đến sáng hôm nay (8/7) mọi công tác phục vụ cho đợt 2 kỳ thi Đại học về an ninh trật tự, điện, nước, thông tin liên lạc... đã được Ban tuyển sinh ĐH Huế phối hợp với các ban ngành trong tỉnh chuẩn bị chú đáo, đầy đủ.
Lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi 

Được biết, đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 tại Huế (thi khối B, C, D, H, M, T) có 40.165 hồ sơ, gồm 1.143 phòng thi, bố trí tại 57 điểm thi, với 3.270 cán bộ và sinh viên năm cuối coi thi.

Ngoài các điểm thi tại trung tâm thành phố, đợt 2 Đại học Huế còn bố trí thêm điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ thuộc thị xã Hương Trà và 4 điểm thi ở huyện Phú Vang.

Tại Hà Nội, thời tiết sáng nay khá mát mẻ nên rất thuận lợi cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi các khối B, C, D và khối năng khiếu.

Thời tiết mát mẻ thuận lợi cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay 8/7 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Theo ghi nhận của PV VTC News tại nhiều hội đồng thi như ĐH Nội Vụ, Học viện hành chính, Học viện Ngoại giao, ĐH Ngoại thương… các thí sinh đều hoàn thành việc làm thủ tục dự thi một cách suôn sẻ. Khoảng 9h sáng hầu hết các thí sinh tại các điểm thi đã hoàn thành xong mọi thủ tục để chuẩn bị ôn tập trước khi bước vào môn thi ngày mai.

Theo ghi nhận tại các trường, các em chỉ điều chỉnh một số sai sót nhỏ, chưa có trường hợp gì đặc biệt xảy ra.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại ĐH Nội Vu (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Tại Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, theo cô Bành Thị Ngọc Liên, Trưởng phòng đào tạo cho biết năm nay Trường nhận được 4.452 hồ sơ đăng ký dự thi với 900 chỉ tiêu ĐH, 1.100 chỉ tiêu CĐ.

So với năm ngoái khi trường còn là cao đẳng thì số hồ sơ giảm một nửa, tuy vậy, những khoa có tiếng của trường vẫn thu hút khá đông hồ sơ.

Đợt 2, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội có 3 cụm thi. Cụm thi Hà Nội có 7 điểm thi và 2 cụm thi Quốc gia ở Vinh, Hải Phòng.

Cô Ngọc Liên cho hay năm nay là năm đầu tiên trường tuyển sinh đại học không tránh khỏi “bỡ ngỡ” bước đầu, tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm thi tuyển sinh cao đẳng và số lượng thí sinh dự thi không đột biến nên nhà trường bắt nhịp rất nhanh.

Thí sinh chăm chú lắng nghe các giám thị phổ biến quy chế thi 

Trao đổi với thầy Hoàng Quang Đạo – Điểm trưởng điểm thi khối D Học viện Hành chính phân viện Hà Nội cho biết toàn bộ cả 2 cơ sở của học viện tại Hà Nội và TP.HCM có tổng số 7.600 hồ sơ đăng ký thi và khối C, D. Năm nay, chỉ tiêu của vào trường là 1.500 sinh viên.

Theo ghi nhận tại điểm thi trường Học viện Hành chính, trong buổi sáng nay đã có khoảng 67% thí sinh đến đăng ký dự thi.

Tại cụm thi Quy Nhơn, sáng 8/7, có 29.656 thí sinh trong 35.946 thí sinh đã đăng ký dự thi đến làm thủ tục dự thi các khối: B, C, D, T, M, chiếm tỷ lệ 82,50%.


Thí sinh tìm phòng thi của mình 

Riêng Trường Đại học Quy Nhơn, có 10.919 thí sinh trong tổng số 12.872 thí sinh đã đăng ký đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 84,83%.


Trong đợt 2, Cụm thi liên trường Quy Nhơn bố trí 41 địa điểm thi với 929 phòng thi tại các trường học trên địa bàn tại TP. Quy Nhơn và huyện Tuy Phước. Hội đồng đã huy động 2.769 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh đợt thi này.



Bửu Lân - Sơn Nguyễn -Nghĩa Bình - Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn