Tuyển sinh 2020: Không để bị choáng ngợp bởi tên ngành 'sang trọng'

Tuyển sinhChủ Nhật, 22/03/2020 09:18:00 +07:00

Việc một vài ngành “hot” được mở ồ ạt dẫn đến những lo ngại về sự bão hòa của thị trường nhân lực trong tương lai.

Nhiều trường đại học công bố mở thêm ngành nghề đào tạo mới để đón đầu xu hướng 4.0. Theo các chuyên gia, thí sinh nên cân nhắc thật kỹ trước khi đăng ký xét tuyển để có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân, không chạy theo đám đông và không bị choáng ngợp bởi những tên ngành thấy “sang trọng”.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc mở thêm những ngành học mới xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, việc một vài ngành “hot” được mở ồ ạt cũng dẫn đến những lo ngại về sự bão hòa của thị trường nhân lực trong tương lai.

TS. Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho rằng, nhiều học sinh thiếu thông tin nên chọn nghề không phù hợp bản thân hoặc khó xin được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Còn PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội phân tích, hiện nay, tiêu chí sinh viên có việc làm được thí sinh và xã hội quan tâm. Nếu mở ngành mới nhưng đào tạo không gắn với thị trường, sinh viên không có việc làm cũng đồng nghĩa với việc các trường sẽ tự hạ thấp uy tín của mình.

PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc các trường mở chương trình mới, ngành đào tạo mới là xu hướng tích cực, tạo cơ hội cho thí sinh có thêm nhiều lựa chọn, nhất là trong điều kiện quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh được mở rộng. Đây là cơ hội tốt và xu hướng tích cực. Tuy nhiên, các em phải đọc kỹ xem các chương trình mới đó cụ thể là gì, có phù hợp với nguyện vọng, sở thích và điều kiện của cá nhân cũng như gia đình hay không.

PGS Bùi Đức Triệu cho biết thêm, để có cơ sở lựa chọn ngành nghề mới của các trường, thí sinh có thể tìm hiểu trên mạng về các ngành nghề đó, hoặc trực tiếp vào các trang web của trường quốc tế mà cơ sở giáo dục đại học Việt Nam liên kết đào tạo để tìm hiểu xem thực sự có chương trình đó hay không, nếu có thì họ đào tạo như thế nào?

Theo PGS.Triệu: “Các em phải tham khảo sâu hơn để có sự tin cậy về mặt pháp lý, đồng thời nên cân nhắc những điều mà mình không thích, thậm chí là ghét nhất bởi nhiều công việc có vẻ rất thú vị nhưng lại có một số yếu tố không phù hợp với bản thân.

Đặc biệt, các em không nên ngộ nhận ngành mới hoặc tên ngành “sang trọng” thì mới tìm được việc làm sau khi ra trường. Không nên chạy theo thị hiếu để chọn ngành, cần bình tĩnh, cân nhắc để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân”.

Ông đưa ra lời khuyên: “Học sinh nên theo nguyên tắc 3 bậc: Cao hơn - ngang bằng - thấp hơn so với học lực, sở thích của mình để có thể đạt được nguyện vọng như mong muốn. Ở thời điểm hiện tại, các em cần tập trung học tập thật tốt, nắm vững kiến thức để tự tin bước vào Kỳ thi THPT quốc gia 2020”.

Video: Sinh viên hào hứng với giảng đường online

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn