Tuyển Séc thắng đội cửa dưới, Filip Nguyễn tiếp tục phải ngồi ngoài

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 08/10/2020 07:02:00 +07:00
(VTC News) -

Filip Nguyễn chưa được trao cơ hội thi đấu khi đội tuyển Séc thắng Đảo Síp 2-1 ở trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt.

Filip Nguyễn được triệu tập bổ sung lên tuyển Séc vào ngày 5/10 vừa qua khi một thủ thành trong danh sách triệu tập dính chấn thương. Khi tuyển Séc gặp đảo Síp ở trận giao hữu tối qua, nhiều cổ động viên kỳ vọng Filip Nguyễn sẽ có trận đấu ra mắt ĐTQG bởi đây là cuộc so tài "vô thưởng vô phạt", đồng thời đảo Síp không phải đối thủ đáng ngại với Séc.

Tuy nhiên, Filip Nguyễn tiếp tục không được trao cơ hội. HLV Jaroslav Silhavy tạo cơ hội cho Tomas Koubek, thủ thành thuộc biên chế Augsburg, bắt cả trận, còn Filip Nguyễn không được thi đấu dù chỉ một giây.

Tuyển Séc thắng đội cửa dưới, Filip Nguyễn tiếp tục phải ngồi ngoài - 1

Filip Nguyễn chưa được ra sân ở tuyển Séc. 

Như vậy, Filip Nguyễn có trận thứ hai liên tiếp không được vào sân dù có tên trong thành phần đội tuyển. Ở cuộc so tài giữa tuyển Séc và Scotland trong khuôn khổ Nations League, anh cũng phải ngồi ngoài cả trận. 

Theo luật FIFA, trận giao hữu giữa CH Séc sẽ gặp đảo Síp không thuộc giải đấu chính thức ở cấp quốc tế “A”, nên không ảnh hưởng tới cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam của Filip Nguyễn dù anh có ra sân thi đấu. Dù vậy, việc phải ngồi ngoài ở trận giao hữu với đối thủ yếu cho thấy thủ môn có bố là người Việt vẫn chưa được HLV Silhavy tin tưởng, dù đã có ghi nhận về chuyên môn.

Trong màu áo Slovan Liberec, Filip Nguyễn đang đạt phong độ cao. Thủ thành gốc Việt này vừa cùng đội nhà lọt vào vòng bảng Europa League sau khi thắng một loạt đối thủ mạnh, trong đó có APOEL Nicosia - "khách quen" của Champions League trước đây.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn