Đời sống

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường

Thứ Tư, 12/10/2022 12:28:00 +07:00

(VTC News) - Phố Yên Lãng (Hà Nội) được cải tạo khang trang từ năm 2013 nhưng hệ thống đèn chiếu sáng suốt 10 năm nay không được bật, khiến lái xe phải căng mắt mò mẫm tìm đường.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 1

Phố Yên Lãng (quận Đống Đa, Hà Nội) là đoạn đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông, hai bên phố có các trường học và trụ sở nhiều cơ quan, đơn vị... Để bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đi lại của người dân, năm 2013 tuyến phố hoàn thành việc mở rộng với hai làn đường, đầy đủ cây xanh cũng như hệ thống chiếu sáng đô thị. Thế nhưng, từ khi tuyến phố thông xe đến nay, toàn bộ hệ thống chiếu sáng hai bên đường không hề hoạt động.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng vẫn đang rất mới, không bị xuống cấp, song không được bật.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 3

Hệ thống đèn chiếu sáng có cũng như không khiến cả tuyến phố dài khoảng 1km, nối từ ngã tư Thái Hà đến đường Láng, chìm trong bóng tối.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 4

Ghi nhận vào lúc 20h, người đi đường mò mẫm trong đêm tối, dựa hoàn toàn vào ánh sáng từ các phương tiện hoặc từ các cửa hàng ven đường hắt ra.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 5

 Do đường tối, con phố không ít lần xảy ra tai nạn, nhất là vào đêm muộn.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 6

Người dân sống ở khu vực này cho biết, hệ thống đèn đường đã được lắp đặt chục năm nay nhưng không bao giờ được bật. “Buổi tối không có đèn, đi lại rất nguy hiểm vì gần như phải căng mắt ra để tránh va chạm giao thông. Tuyến đường lại rất rộng, mỗi lần điều khiển xe sang đường, tôi rất sợ”, một người dân nói.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 7

Bà Thanh (62 tuổi, trú tại phố Yên Lãng) tỏ ra rất bức xúc vì tuyến đường này rất đẹp và nhiều cây xanh nhưng lại không được chiếu sáng vào buổi tối. "Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, đường to đẹp như thế nhưng không bao giờ được bật đèn. Đèn đường không có khiến người dân đi qua không quan sát kịp nên rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây", bà Thanh nói.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 8

Một số người dân tranh thủ chạy sang đường khi thấy ít xe qua lại. Đèn đường không có, ánh sáng yếu ớt của đèn xe máy, ô tô sẽ ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người qua đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 9

Liên quan đến việc hệ thống đèn đường đã được lắp đặt nhưng không bao giờ được bật, trả lời PV, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, cho biết hai bên đường Yên Lãng đã được lắp hết cột đèn, nhưng do vướng mặt bằng (toà B3, B2 trên phố Yên Lãng) nên chưa thể hoàn chỉnh cột có vị trí đấu được nguồn điện cho cột chiếu sáng.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 10

“Quận Đống Đa, Sở xây dựng Hà Nội và chúng tôi đều đã ý kiến lên UBND TP Hà Nội. Để bật được đèn chiếu sáng trong trường hợp này phải có sở chuyên ngành tiếp nhận đồng ý và bàn giao cho ban duy tu cấp nguồn điện đấu tạm", vị này giải thích.

Tuyến phố trung tâm Hà Nội 10 năm không bật đèn, dân vừa đi vừa mò mẫm tìm đường - 11

Cũng theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, trước đây, để khắc phục việc chưa đấu được nguồn điện, đơn vị đã làm hệ thống chiếu sáng với gần 10 cột đèn (bên phải đường hướng đi Thái Thịnh sang Láng). Tuy nhiên, chỉ duy trì chiếu sáng được từ năm 2012 - 2017. "Qua 5 năm, chúng tôi báo cáo thì hệ thống chưa được vào trong trạm điện nên nhà thầu phải chịu kinh phí. Sau đó, họ không đủ kinh phí để trả tiền điện nên hệ thống chiếu sáng không bật được nữa”, ông cho hay. 

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn