Tuyến phố cổ lát đá tiền tỉ nhếch nhác vì hàng quán, xe máy

Thời sựThứ Hai, 17/08/2015 07:09:00 +07:00

Lát đá phố cổ hiện trạng bất tiện trên phố Tạ Hiện và đề xuất lát đá nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Năm 2010, mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã triển khai dự án thí điểm, cải tạo mặt đứng một đoạn phố Tạ Hiện. Công trình được lát đá đưa vào sử dụng ngày 11/11/2011.

Năm 2010, mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã triển khai dự án thí điểm, cải tạo mặt đứng một đoạn phố Tạ Hiện. Công trình được lát đá đưa vào sử dụng ngày 11/11/2011.

Một đoạn đường dài khoảng 50m trên con phố Tạ Hiện được lát đá tự nhiên, với kích thước mỗi viên là 10cm x 10cm x 10cm.

Một đoạn đường dài khoảng 50m trên con phố Tạ Hiện được lát đá tự nhiên, với kích thước mỗi viên là 10cm x 10cm x 10cm.

Cho đến nay, khu vực này là nơi tập trung đông nhất các nhà hàng, quán ăn và các quán bar thường mở cửa vào buổi tối và thu hút rất đông khách du lịch khi đến với phố cổ Hà Nội.

Cho đến nay, khu vực này là nơi tập trung đông nhất các nhà hàng, quán ăn và các quán bar thường mở cửa vào buổi tối và thu hút rất đông khách du lịch khi đến với phố cổ Hà Nội.

Phố nhỏ, các hộ kinh doanh lại nhiều nên việc đi lại trong phố rất chật vật, nhất là về đêm. Tuyến phố được lát đá hàng tỉ đồng nhưng xe máy, xe đạp, người bán hàng rong và hàng quán lấn hết lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Phố nhỏ, các hộ kinh doanh lại nhiều nên việc đi lại trong phố rất chật vật, nhất là về đêm. Tuyến phố được lát đá hàng tỉ đồng nhưng xe máy, xe đạp, người bán hàng rong và hàng quán lấn hết lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Cô Huyên (Nhân viên một nhà hàng trên phố Tạ Hiện) cho biết: ‘Tôi cũng quét liên tục đấy nhưng khách người ta xả ra thì mình cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, chưa kể đường trải đá lồi lõm rất khó quét cho sạch được.’

Cô Huyên (Nhân viên một nhà hàng trên phố Tạ Hiện) cho biết: ‘Tôi cũng quét liên tục đấy nhưng khách người ta xả ra thì mình cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, chưa kể đường trải đá lồi lõm rất khó quét cho sạch được.’

Gần đây, một văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm kiến nghị với UBND TP Hà Nội cho lát đá tự nhiên mặt đường 11 tuyến phố nằm trong khu bảo tồn cấp I của phố cổ Hà Nội gây xôn xao dư luận, xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều về việc này.

Gần đây, một văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm kiến nghị với UBND TP Hà Nội cho lát đá tự nhiên mặt đường 11 tuyến phố nằm trong khu bảo tồn cấp I của phố cổ Hà Nội gây xôn xao dư luận, xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều về việc này.

Nhiều người dân sống ở con phố Tạ Hiện cho rằng: ‘Từ khi đường được lát đá xanh cũng thấy đẹp hơn, nhưng còn phải phụ thuộc vào ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh. Tuy nhiên, tai nạn do trơn trượt thì nhiều quá, cứ hơi mưa là có người bị ngã. Đi bộ còn ngã huống chi đi xe máy.'

Nhiều người dân sống ở con phố Tạ Hiện cho rằng: ‘Từ khi đường được lát đá xanh cũng thấy đẹp hơn, nhưng còn phải phụ thuộc vào ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh. Tuy nhiên, tai nạn do trơn trượt thì nhiều quá, cứ hơi mưa là có người bị ngã. Đi bộ còn ngã huống chi đi xe máy.'

Các KTS cũng đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh đề xuất lát đá trên nhiều tuyến phố cổ ở Hà Nội như: ‘Việc lát đá lên mặt đường nhựa nhằm mục đích gì? Có đẹp hơn, cổ kính hơn, đi lại có thuận tiện, an toàn hơn không? Hay lại trơn ngã nhiều hơn, xây xước nặng hơn?’

Các KTS cũng đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh đề xuất lát đá trên nhiều tuyến phố cổ ở Hà Nội như: ‘Việc lát đá lên mặt đường nhựa nhằm mục đích gì? Có đẹp hơn, cổ kính hơn, đi lại có thuận tiện, an toàn hơn không? Hay lại trơn ngã nhiều hơn, xây xước nặng hơn?’

Hiện vẫn chưa rõ liệu 11 tuyến phố ở khu vực phố cổ Hà Nội có được lát đá mặt đường hay không, tuy nhiên việc quản lý những tuyến đường này sao cho văn minh, sạch đẹp vẫn cần phải có sự quyết liệt của cơ quan chức năng. (Ảnh: Nguyễn Long)

Hiện vẫn chưa rõ liệu 11 tuyến phố ở khu vực phố cổ Hà Nội có được lát đá mặt đường hay không, tuy nhiên việc quản lý những tuyến đường này sao cho văn minh, sạch đẹp vẫn cần phải có sự quyết liệt của cơ quan chức năng. (Ảnh: Nguyễn Long)

Bình luận
vtcnews.vn