Tuyển nữ Việt Nam vượt Thái Lan, xứng danh số 1 Đông Nam Á

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 07/02/2022 09:34:10 +07:00
(VTC News) -

Tấm vé dự World Cup 2023 giúp tuyển nữ Việt Nam củng cố vững chắc ngôi hậu ở sân chơi Đông Nam Á.

Cũng giống bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan có lịch sử hơn hai thập kỷ so kè nhau về mặt thành tích ở sân chơi Đông Nam Á cũng như châu Á. Tuyển nữ Việt Nam nhỉnh hơn ở sân chơi SEA Games với 6 HCV (so với 5 HCV của Thái Lan), trong khi người Thái vượt trội tại AFF nữ với 4 lần lên ngôi, nhiều hơn Việt Nam 1 danh hiệu.

Sự khác biệt giữa hai đội tuyển trước đây nằm ở số lần dự World Cup. Trong khi bóng đá nữ Thái Lan đã góp mặt tại 2 kỳ World Cup 2015, 2019, bóng đá nữ Việt Nam chưa từng góp mặt ở sân chơi này.

Tuyển nữ Việt Nam vượt Thái Lan, xứng danh số 1 Đông Nam Á - 1

Tuyển nữ Việt Nam có 2 thập kỷ so kè cùng Thái Lan. 

Tại vòng play-off tranh vé đi World Cup diễn ra năm 2014, tuyển nữ Việt Nam của HLV Trần Vân Phát thua 1-2 trước Thái Lan ngay trên sân nhà Thống Nhất. 4 năm sau, Việt Nam dự Asian Cup 2018 với hy vọng tiếp tục cạnh tranh suất play-off, nhưng không may nằm ở bảng tử thần với các "chị đại" châu Á như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc.

Với 3 trận thua, thầy trò HLV Mai Đức Chung ngậm ngùi chia tay giải, còn Thái Lan lại giành vé đi tiếp khi nằm ở bảng đấu dễ thở hơn nhiều. 

Tại Asian Cup 2022, Thái Lan tiếp tục nằm ở bảng đấu dễ hơn Việt Nam. Trong khi Huỳnh Như cùng đồng đội phải so tài với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar (gặp 2 trong số 4 đội bóng mạnh nhất châu Á), Thái Lan rơi vào bảng đấu có Australia, Philippines và Indonesia.

Tuy nhiên, Thái Lan đã tự bắn vào chân khi thua 0-1 trước Philippines ngay ở trận ra quân, do đó mất ngôi nhì bảng vào tay đối thủ. Trong khi Philippines chỉ phải gặp Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan phải đọ sức Nhật Bản ở tứ kết và thua 7 bàn không gỡ. 

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam chơi kiên cường ở bảng đấu được gọi là "tử thần" của giải đấu. Các học trò của HLV Mai Đức Chung hòa Myanmar 2-2 ở thế 2 lần bị dẫn trước ở lượt cuối, qua đó xuất sắc lọt vào tứ kết với vị trí thứ 3 nằm trong nhóm xuất sắc nhất.

Tuyển nữ Việt Nam vượt Thái Lan, xứng danh số 1 Đông Nam Á - 2

Tuyển nữ Việt Nam 3 lần thắng Thái Lan ở các trận quan trọng trong 3 năm qua. 

Ở vòng play-off, tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục cả Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa để giành vé dự ngày hội lớn nhất thế giới dành cho bóng đá nữ. Như vậy, bóng đá nữ Việt Nam đã làm được những điều Thái Lan làm được trước đó, thậm chí theo cách thuyết phục hơn.

Chỉ tính riêng 4 năm qua, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan ở cả 3 trận đấu quan trọng nhất: chung kết AFF Cup 2019, chung kết SEA Games và trận play-off tranh vé đi World Cup, ghi 4 bàn và không để thủng lưới.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam cũng đứng hạng 32 thế giới, hơn Thái Lan 6 bậc. Nếu chơi tốt tại các giải khu vực và châu lục trong năm nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội tiếp tục bỏ xa đối thủ.

Dù vậy, sự vươn lên của Philippines sẽ tạo ra trở ngại không nhỏ cho đội nữ Việt Nam. Tại Asian Cup 2022, tuyển nữ Philippines đã thắng Thái Lan và Indonesia, trước khi hạ Đài Bắc Trung Hoa trên chấm luân lưu để có mặt tại bán kết, qua đó giành vé dự World Cup 2023 lần đầu tiên. 

Tuyển nữ Việt Nam vượt Thái Lan, xứng danh số 1 Đông Nam Á - 3

Đội nữ Philippines cũng giành vé tới World Cup 2023. 

Nhờ dàn cầu thủ nhập tịch với thể hình lý tưởng, Philippines có tiềm năng trở thành đối trọng lớn của Việt Nam, Thái Lan và Myanmar ở khu vực Đông Nam Á.

Theo cựu trưởng đoàn Dương Vũ Lâm của đội tuyển nữ, bóng đá nữ ở nhiều nước đang phát triển không ngừng, có thể kể đến một số nước ở khu vực Tây, Trung Á như Iran, Jordan, Uzbeskistan. Tuyển nữ Việt Nam phải liên tục thay đổi, làm mới mình để giữ được ưu thế cạnh tranh.

Đến lúc này, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam vẫn đang làm tốt. Lực lượng tuyển nữ Việt Nam được trẻ hóa, đan xen hợp lý giữa các thế hệ, giúp mọi vị trí ở đội luôn có sức cạnh tranh cao, không bị sức ì sau những no nê vinh quang năm 2019. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn