Tuyển nữ Việt Nam từ chối nhận nửa tỷ đồng từ lãnh đạo Công ty Đức Giang

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 14/01/2020 17:47:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi họp ban huấn luyện và các vận động viên đội tuyển nữ Việt Nam, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, toàn đội đã thống nhất từ chối nhận phần quà từ Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sau khi công bố sẽ trao số tiền 500 triệu đồng cho tuyển nữ Việt Nam, sáng 13/1, đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang đã trực tiếp có mặt tại trụ sở VFF và có cuộc gặp mặt với Lãnh đạo VFF cũng như đại diện đội tuyển nữ Việt Nam với mục đích trao số tiền đã hứa tặng.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp này, HLV Mai Đức Chung cho biết khẳng định sẽ không nhận khoản tiền thưởng từ phía Công ty Đức Giang. "Đội tuyển nữ Việt Nam rất cảm động và cảm ơn tất cả những tình cảm quý báu, sự quan tâm của các cá nhân và các đơn vị/doanh nghiệp đã trao những phần quà tới các thành viên trong đội, sau thành tích giành huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Tuyển nữ Việt Nam từ chối nhận nửa tỷ đồng từ lãnh đạo Công ty Đức Giang - 1

Tuyển nữ Việt Nam từ chối nhận tiền thưởng của Công ty Đức Giang. 

Cho đến nay, chúng tôi đã nhận gần đủ số tiền các đơn vị gửi tới và đang tiến hành chia thưởng. Việc chia thưởng là của nội bộ đội tuyển và mọi việc diễn ra rất minh bạch, chưa có bất kì một ý kiến phàn nào nào từ phía các thành viên trong đội, cũng như từ các đơn vị tặng quà. Tuy nhiên, toàn đội cũng lấy làm tiếc khi vẫn còn sự thiếu tin tưởng từ một đơn vị về việc tặng quà. Chúng tôi đã quyết định không nhận số tiền này", ông Mai Đức Chung khẳng định. 

Đây là quyết định sau khi HLV Mai Đức Chung cùng toàn đội thống nhất sau cuộc họp. Chia sẻ với VTC News, HLV Mai Đức Chung một lần nữa khẳng định thông tin về mức chia thưởng được công khai trước toàn thể đội tuyển, tuyệt đối không có chuyện mập mờ, giấu giếm. Tuy nhiên, ông Chung không thể gửi bản danh sách đó ra ngoài cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, có trường hợp doanh nghiệp can thiệp vào mức chia thưởng của đội tuyển, thắc mắc tại sao cầu thủ này được loại B mà không phải loại A,... Do vấn đề chia thưởng giữa cầu thủ nữ rất nhạy cảm nên chiến lược gia kỳ cựu này quyết định không công bố cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ chỉ có Công ty Đức Giang mới yêu cầu danh sách chia thưởng, các doanh nghiệp còn lại đều không có yêu cầu này. 

Tuyển nữ Việt Nam từ chối nhận nửa tỷ đồng từ lãnh đạo Công ty Đức Giang - 2

Tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại Olympic. 

Một thành viên trong BHL tuyển nữ cũng khẳng định: Công ty Đức Giang không có thiện chí khi trao thưởng. Doanh nghiệp này chỉ đến đề nghị trao thưởng khi dư luận phản ứng và báo chí đưa tin. Do đó, dù 500 triệu đồng là số tiền lớn, tuyển nữ Việt Nam cũng không nhận. 

Đến thời điểm này, tuyển nữ Việt Nam đã nhận đủ số tiền thưởng doanh nghiệp hứa tặng sau thành công ở SEA Games. HLV Mai Đức Chung khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. 

"Toàn đội hiện đang trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho vòng loại 3 Olympic nữ 2020 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc ngay sau dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt nhất, thi đấu quyết tâm để giành kết quả tốt nhất, không phụ sự mong mỏi và cổ vũ của Lãnh đạo nhà nước, VFF và người hâm mộ”, ông Chung cho biết. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn