Tuyển nữ Việt Nam phòng chống virus corona thế nào?

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 03/02/2020 16:52:24 +07:00
(VTC News) -

Tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt về mặt chuyên môn, đặc biệt là khâu bảo vệ sức khoẻ trước tình hình lây nhiễm virus corona ở nhiều nước trên thế giới hiện nay.

Tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho chiến dịch vòng loại Olympic 2020. Toàn đội đã sang Jeju (Hàn Quốc) được 4 ngày, thích nghi tốt với điều kiện sân bãi, khí hậu, đặc biệt là bảo vệ sức khoẻ rất nghiêm ngặt trước sự lây lan của virus corona chủng mới. 

"Đội sinh hoạt ở khách sạn, không ra ngoài nên cũng đỡ được phần nào. Còn khi ra ngoài, chúng tôi phải quy định với nhau là phải đeo khẩu trang, rửa tay trước khi ăn. Các cầu thủ thực hiện tốt. Ban tổ chức luôn kiểm tra thân nhiệt, luôn là 36 độ rưỡi hoặc 35 độ thôi, không có ai bị lên cao", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Chiến lược gia người Hà Nội cũng rất hài lòng với điều kiện ăn ở tại Jeju (Hàn Quốc), nơi tuyển nữ sẽ so tài với Myanmar và Hàn Quốc để tìm suất lọt vào vòng tiếp theo. 

"Chúng ta đã đến Jeju 4 ngày. Trong 4 ngày này, chúng tôi tập luyện được rất nhiều. Thứ nhất là quen với thời tiết, khí hậu ở đây. Ăn ở của toàn đội rất tốt, đảm bảo nên thể lực cầu thủ không bị giảm sút. Đó là điều chúng tôi rất hài lòng.

Người dân Hàn Quốc cũng rất hoà nhã, đón tiếp tuyển nữ tốt, chúng ta cứ như về nhà. Cái chúng ta cần nhất là cường độ tập luyện thì cũng đạt được. Tất cả cầu thủ không gặp chấn thương, nên tôi rất ưng ý", ông Chung khẳng định.

Tuyển nữ Việt Nam phòng chống virus corona thế nào? - 1

Tuyển nữ có điều kiện ăn ở, tập luyện tốt ở Jeju.

Khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam khi những trụ cột như Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Liễu không góp mặt ở chiến dịch vòng loại lần này. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã lường trước khó khăn và có sự thay thế hợp lý trong hơn 2 tuần đội tập luyện ở Hà Nội. 

"Tôi đã chuẩn bị từ trước khi sang đây khi có những cầu thủ đá chính không thể tham gia. Không thể có cách nào khác cả, bởi trong bóng đá luôn có chấn thương. Chúng ta phải có sự chuẩn bị, thay đổi cho phù hợp. Tôi nghĩ là những cầu thủ thay thế, dù không thể đạt 100%, thì cũng thực hiện được ý đồ, đấu pháp BHL đề ra", ông Chung chia sẻ, đồng thời cũng nhận định thêm về các cầu thủ U19 nữ vừa được gọi lên để tập cùng các đàn chị dày dạn kinh nghiệm.

"Tôi gọi lên là sẽ sử dụng. Họ (Vạn Sự, Thu Thương, Tuyết Ngân) sẽ có cơ hội ở hai trận đấu này. Chúng ta cần trẻ hoá đội hình rất nhanh. Tới đây, chúng ta còn phải chuẩn bị cho SEA Games nữa. Mong các cầu thủ trẻ sẽ bắt nhịp được với các đàn chị. 

Tuyết Ngân so với đàn chị thì có tầm vóc tốt, xoay sở, tỳ đè, sút tốt. Tôi nhắc nhở Ngân thực hiện tốt yêu cầu đề ra. Còn kinh nghiệm thì phải trui rèn do ít được thi đấu quốc tế. Tôi nghĩ các bạn ấy sẽ tiến bộ". 

Tuyển nữ Việt Nam phòng chống virus corona thế nào? - 2

Tuyết Ngân (giữa) là phát hiện mới của tuyển nữ Việt Nam.

Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung chia sẻ về sự chuẩn bị về mặt tinh thần - yếu tố cần thiết nhất để tuyển nữ Việt Nam vượt qua trận then chốt với Myanmar. 

"Tôi luôn để tinh thần thoải mái, không gây áp lực cho các bạn, nhưng tuyển nữ phải hiểu nhiệm vụ chính. Hai trận đấu tới đây, đặc biệt là trận gặp Myanmar, sẽ đóng vai trò quan trọng nhất. Chúng ta vượt qua trận đó thì sẽ đi tiếp vào vòng trong. Trong buổi tập, tôi tạo hưng phấn cho cầu thủ, giúp họ quên đi mệt mỏi, áp lực, hay trong thi đấu cũng thế.

Mỗi cầu thủ sẽ có sự chuẩn bị riêng, nhưng về sự chuẩn bị chung chúng ta phải có, đó là tinh thần đoàn kết thật tốt, biết được trận nào quan trọng, trận nào chỉ hỗ trợ. Đáng tiếc là nếu đá ba trận, chúng ta sẽ được đá nhiều hơn cho vận động viên trẻ. Tiếc là chỉ còn hai trận và chúng ta phải tập trung cho trận đầu với Myanmar".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn