Tuyển nữ Việt Nam còn cách Olympic Tokyo 2020 bao xa?

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 07/02/2020 09:44:31 +07:00
(VTC News) -

Tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt đến vòng play-off tranh vé dự Olympic, nhưng cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung dự vòng chung kết là không cao.

Chiến thắng 1-0 trước Myanmar giúp tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Do bảng đấu chỉ có 3 đội tham dự (Triều Tiên rút lui) và Hàn Quốc đánh bại Myanmar tới 7 bàn không gỡ ở trận ra quân, nên các học trò của HLV Mai Đức Chung chắc chắn có mặt ở vòng play-off, dù kết quả trận gặp Hàn Quốc như thế nào.

Đây cũng là lần đầu trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam đi đến vòng play-off Olympic. Ở các kỳ vòng loại trước đây, các suất play-off thường được chia đều cho những "chị đại" châu Á như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên.

Tuyển nữ Việt Nam còn cách Olympic Tokyo 2020 bao xa? - 1

Tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng play-off tranh vé đi Olympic.

Tuyển nữ Việt Nam cùng Thái Lan chỉ nằm ở nhóm "hạng hai" châu lục với vị trí lần lượt là 32 và 38 thế giới, kém các đội hàng đầu khá xa về mặt đẳng cấp nên hiếm khi có cơ hội vào tới vòng play-off. Do đó, thành tích của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic 2020 xứng đáng đi vào lịch sử. 

Xét trên tiêu chí số lượng đội bóng tham dự, dự Olympic thậm chí còn khó hơn dự World Cup. Olympic Tokyo chỉ có 12 đội tham dự, bằng một nửa số đội sẽ tranh tài tại World Cup 2023 (mở rộng lên 24 đội).

Châu Á chỉ được phân bổ 3 suất. Do Nhật Bản là chủ nhà, chắc chắn có 1 suất và không phải tham dự vòng loại, nên các đội nữ châu Á sẽ cạnh tranh 2 suất còn lại.

Vòng play-off sẽ có 4 đội vượt qua vòng ba tham dự, với thể thức thi đấu hai lượt sân nhà - sân khách như các giải knock-out thông thường. Hiện tại, Việt Nam và Hàn Quốc là hai đại diện đầu tiên có mặt tại vòng play-off. Hai vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Thái Lan gần như chắc chắn bị loại khỏi cuộc chơi khi thua 0-1 ở trận ra quân trước Đài Bắc Trung Hoa. Đội nữ xứ chùa vàng khó tạo bất ngờ trước Trung Quốc và Australia - hai đội nữ từng vượt qua vòng bảng World Cup.

Một trong hai đội Trung Quốc và Australia cũng nhiều khả năng là đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off - chướng ngại cuối cùng để có mặt tại Olympic Tokyo 2020.

Tuyển nữ Việt Nam còn cách Olympic Tokyo 2020 bao xa? - 2

Đội nữ Australia rất mạnh. 

Cả Trung Quốc và Australia đều sở hữu những đội tuyển nữ hùng mạnh. Cụ thể, Trung Quốc xếp thứ 15 thế giới (số 4 châu Á), còn Australia xếp thứ 7 thế giới (số 1 châu Á). Tuyển nữ Australia từng đánh bại Brazil ở World Cup 2019. 

Chênh lệch giữa các nền bóng đá nữ lớn hơn bóng đá nam rất nhiều. 4 lần gần nhất gặp Australia, tuyển nữ Việt Nam toàn thua, không ghi được bàn nào, thủng lưới 32 lần, trung bình thua 8 bàn/trận. 2 lần gần nhất gặp Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam cũng toàn thua, không ghi bàn, thủng lưới 7 lần.

Do đó, ngay cả khi lọt tới vòng play-off, cơ hội để thắng Australia hoặc Trung Quốc để lấy vé dự Olympic cũng là không nhiều với tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung cũng xác định đây là sân chơi để toàn đội tích luỹ thêm kinh nghiệm, đẩy nhanh quá trình trẻ hoá đội hình.

Mục tiêu thiết thực với tuyển nữ Việt Nam vẫn là bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020 và SEA Games 31 - giải đấu được tổ chức trên sân nhà. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn