Tuyển Futsal Việt Nam không chịu áp lực từ thành công của U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 01/02/2018 07:00:00 +07:00

HLV Miguel Rodrigo cho rằng đội tuyển Futsal Việt Nam không gặp phải áp lực từ thành công của U23 Việt Nam khi tham dự giải châu Á.

Sau U23 Việt Nam, đội tuyển Futsal sẽ là đại diện thứ hai của bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường châu lục trong năm 2018. Hôm nay (1/2), thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ thi đấu trận ra quân tại bảng A VCK Futsal châu Á, gặp Malaysia.

Lúc này tại Việt Nam, sự phấn khích vì thành công của U23 Việt Nam vẫn chưa lắng xuống. Do đó, không ít người lo ngại rằng đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ phải chịu nhiều sức ép về thành tích. Nhưng HLV Rodrigo không nghĩ như vậy.

futsal viet nam

 Đội tuyển Futsal Việt Nam từng vào đến bán kết giải châu Á năm 2016.

"Cả nước đang nói về U23 Việt Nam. Đó không phải là áp lực, nhưng là một thử thách, một thử thách tuyệt vời. Đây là Futsal, mọi thứ đều có thể xảy ra", HLV Rodrigo phát biểu trong buổi họp báo.

Việt Nam là đội xếp thứ tư tại VCK Futsal châu Á 2016 và lọt vào đến vòng 1/8 Futsal World Cup 2017. Tuy nhiên HLV Rodrigo chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng.

"Chúng tôi có 3 tuần chuẩn bị, trong đó có 1 tuần tập huấn và đá giao hữu ở Nhật Bản. Mục tiêu là vào vòng trong, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó từ từ", HLV người Tây Ban Nha cho biết.

"Futsal phát triển khá nhanh trong những năm gần đây, tất cả các đội bóng đều là những đối thủ mạnh".

Tại VCK Futsal châu Á 2018, Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt chạm trán Malaysia, Bahrain và chủ nhà Đài Loan.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn