Tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia cứu nạn tàu Vietship 01

Tin tức 24h quaThứ Hai, 12/10/2020 19:07:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 12/10, tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cứu hộ, cứu nạn trên biển từ ngày 8-11/10.

UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen tặng 5 tập thể và 16 cá nhân. UBND huyện Gio Linh cũng tặng giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Tỉnh Đoàn Quảng Trị cũng đề xuất Trung ương Đoàn tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Trần Xuân Cường, 27 tuổi, đoàn viên Chi đoàn thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh.

Anh Cường là 1 trong 12 ngư dân dũng cảm xung phong ra biển cứu người gặp nạn, không may bị kẹt lại trên tàu Vietship 01 và được các lực lượng chức năng ứng cứu.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia cứu nạn tàu Vietship 01 - 1

Tuyên dương các tập thể, cá nhân dũng cảm tham gia cứu hộ cứu nạn các thuyền viên gặp nạn trên tàu VietShip 01.

Ngày 8/10, tàu Vietship 01 đang neo đậu tại cảng Cửa Việt thì bị mất neo, trôi ra cửa biển và chìm cách bờ khoảng 400 m, trên tàu có 12 thuyền viên. Cơ quan chức năng và nhân dân tỉnh Quảng Trị tích cực, chủ động tham gia ứng cứu những người gặp nạn.

Khu vực tàu Vietship 01 bị chìm có địa hình phức tạp, mưa to, sóng lớn, gió xoáy nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. 12 ngư dân có kinh nghiệm, sức khỏe tốt đã xung phong tham gia đội cứu hộ, cứu nạn và 4 ngư dân khác chuẩn bị công tác hậu cần.

Sáng 10/10, tổ cứu nạn gồm 4 ngư dân tiếp cận tàu gặp nạn thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm thuyền. 4 ngư dân rơi xuống biển, trong đó, 1 ngư dân được đưa vào bờ an toàn, 3 ngư dân còn lại bị mắc kẹt trên tàu Vietship 01. Đến chiều cùng ngày, đội cứu hộ cứu được 2 ngư dân đưa vào bờ.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia cứu nạn tàu Vietship 01 - 2

 

Đến sáng 11/10, toàn bộ 8 người gồm thuyền viên tàu Vietship 01 và ngư dân mắc kẹt trên tàu được quân đội dùng máy bay trực thăng và lực lượng đặc công hải quân giải cứu thành công.

Thanh Hiếu/VOV Miền Trung
Bình luận
vtcnews.vn