Tuyển Đức thảm bại, HLV Joachim Low không lo mất ghế

World Cup 2018Thứ Năm, 28/06/2018 07:15:00 +07:00

HLV Joachim Low nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức sau thất bại ê chề ở World Cup 2018.

Tham dự World Cup 2018 với tư cách là đương kim vô địch, đội tuyển Đức gây thất vọng lớn khi phải chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng. Thầy trò HLV Joachim Low thi đấu tệ hại, chỉ giành được 1 trận thắng trong khi nhận tới 2 thất bại. Từ một ứng viên vô địch, "Cỗ xe tăng" kết thúc hành trình với vị trí cuối bảng F.

Tuy nhiên kết quả này có thể không khiến chiếc ghế của HLV Joachim Low lung lay. Ông Olivier Bierhoff, Trưởng đoàn của đội tuyển Đức cho rằng nhà cầm quân 58 tuổi sẽ không từ chức sau thất bại ê chề ở World Cup 2018.

"Tất cả mọi người đều thất vọng tột cùng", cựu danh thủ người Đức cho biết. "Joachim vừa ký hợp đồng mới. Bây giờ chưa phải lúc phán xét cá nhân. Tôi đoán chắc là ông ấy sẽ tiếp tục làm việc".

joachim low dt duc

 HLV Joachim Low nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức sau thất bại ở World Cup 2018.

Trước đó, LĐBĐ Đức cũng bảo đảm tương lai cho HLV Joachim Low. Cuối tháng 5/2018, ông vừa gia hạn hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Đức đến hết World Cup 2022 và đại diện LĐBĐ Đức khẳng định sẽ tin tưởng vị HLV này bất chấp kết quả thi đấu tại World Cup 2018.

"Chúng tôi đã quyết định trong cuộc họp hội đồng LĐBĐ Đức trước World Cup là đề nghị gia hạn hợp đồng. Chúng tôi tin rằng sẽ có một cuộc chuyển giao thế hệ sau World Cup, bất kể kết quả của giải đấu có ra sao. Không ai có đủ khả năng làm được việc đó hơn Joachim Low", ông Reinhard Grindel, Chủ tịch LĐBĐ Đức khẳng định.

HLV Joachim Low tạm thời chưa muốn nói đến chuyện tương lai. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận thua Hàn Quốc, HLV từng đưa đội tuyển Đức đến ngôi vô địch World Cup 2014 cho biết ông cần thời gian để nguôi đi nỗi buồn.

"Tôi có ra đi hay không ư? Quá sớm để trả lời câu hỏi đó. Nỗi thất vọng của tôi vẫn rất nặng nề. Toi không thể tưởng tượng ra điều này. Tôi đã rất lạc quan. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Ngày mai chúng tôi sẽ bàn bạc", HLV Joachim Low nói.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn