Tuyến cao tốc 11.500 tỷ đồng La Sơn - Túy Loan chưa hoàn thành đã sạt lở

Thời sựChủ Nhật, 06/01/2019 12:29:00 +07:00

Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2018 nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ và đang xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở.

Đại diện Phòng quản lý dự án 4, thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan) xác nhận, tình trạng sạt lở ta luy khiến đất, đá tràn xuống đường cao tốc và tuyến ĐT 601 sau trận mưa lớn kéo dài vừa qua.

cao

Hàng trăm m3 đất, đá tràn xuống đường tại khu vực thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc. 

Sau khi phát hiện các điểm ta luy dương, ta luy âm bị sạt lở, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã khảo sát và gửi thông báo đến đơn vị tư vấn thiết kế công trình để có kế hoạch khắc phục toàn bộ sau khi đã được phê duyệt.

Theo ghi nhận PV, dọc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (gần 20km) từ khu vực thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đến khu vực hầm Mũi Trâu (dẫn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế), có hàng loạt điểm ta luy dương, ta luy âm bị sạt lở.

Tại khu vực trước cửa hầm Mũi Trâu, phần ta luy dương được gia cố bằng bê tông vừa hoàn thành đã bị nước mưa làm xói lở nặng khiến nhiều mảng bê tông bị bóc rời, tràn xuống mặt đường.

cao 4

Ta luy dương trên cao tốc La Sơn - Túy Loan được gia cố bằng bê tông đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Trong khi đó, khu vực gần UBND xã Hòa Bắc, hơn 100m ta tuy âm sạt lở khiến đất, đá tràn xuống, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cũng trên tuyến cao tốc, đoạn qua địa phận thôn Phò Nam, hàng trăm mét ta luy dương mặc dù được gia cố trước đó bằng bê tông (dày 7cm) đã bị mưa lớn gây sạt lở khiến hàng ngàn m3 đất núi tràn xuống mặt đường rồi tiếp tục tràn xuống tuyến ĐT 601.

Nhiều khu vực được đơn vị thi công xẻ núi để lấy mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa gia cố bằng bê tông, đất đá tràn xuống lấp hết hệ thống mương thoát nước.

cao 2 3

Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 12/2018 nhưng đến nay nhiều đoạn vẫn ngổn ngang. 

Theo người dân địa phương, những ngày tới, nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn, khả năng toàn bộ khu vực chân núi nằm sát đường cao tốc này sẽ bị sạt lở nặng thêm. “Nếu mưa kéo dài, chúng tôi sẽ phải di dời đi nơi khác để đảm bảo tính mạng và tài sản”, người dân lo lắng.

Đại diện cho người dân địa phương, ông Nguyễn Văn Đi cho biết: “Chúng tôi rất bức xúc vì đơn vị thi công dự án kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nhiều năm qua. Tuyến ĐT 601 bị bằm nát, nhà cửa nứt, sụt lún và giờ lại thêm mối lo đất sạt lở, đá lăn từ trên cao xuống”.

Theo đại diện Phòng quản lý dự án 4, vẫn còn nhiều điểm sạt lở ta luy dương khiến đất, đá tràn xuống đường cao tốc (xã Hòa Bắc) chưa được xử lý do bị người dân phản đối và cắm biển “cấm múc đất” nên chưa thể phắc phục. Hiện công trình đang cần thêm khoảng 2.000 tỷ đồng để hoàn thiện thành quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào Quý I năm 2019.

cao 3 4

Cao tốc La Sơn - Túy Loan còn nhiều đoạn chưa thi công. 

Được biết, Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có điểm đầu tại ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) và điểm cuối tại thôn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Theo thiết kế, toàn tuyến cao tốc có tổng chiều dài 77km, rộng 22m với 2 làn xe (giai đoạn 1). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng.

cao 5 5

Công nhân gia cố ta luy dương bằng bê tông. 

Dự án được khởi công năm 2015 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 12/2018. Nhưng đến nay, dự án vẫn chậm tiến độ do mới hoàn thiện được 66/77km. Hiện vẫn còn hơn 11km qua địa bàn huyện Hòa Vang, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vẫn chưa thể có mặt bằng để thi công do vướng công tác giải tỏa, đền bù suốt gần 4 năm nay.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn