Tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất trụ cột tuyến giữa trước SEA Games 31

SEA Games 32Chủ Nhật, 01/05/2022 19:40:00 +07:00

ĐT bóng đá nữ Việt Nam phải nhận tin xấu khi tiền vệ trụ cột Thái Thị Thảo bị đứt dây chằng chéo trước và vắng mặt trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games 31.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất trụ cột tuyến giữa trước SEA Games 31 - 1

ĐT nữ Việt Nam tập luyện trước thềm SEA Games 31

Sau buổi tập chiều 30/4, HLV trưởng Mai Đức Chung đã công bố danh sách 22 cầu thủ tham dự SEA Games 31. Theo đó 4 cái tên sẽ không tham dự giải lần này là Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Lan Anh, Trần Nguyễn Bảo Châu và đặc biệt là Thái Thị Thảo.

Trong số này, Thái Thị Thảo là sự vắng mặt đáng tiếc nhất bởi tiền vệ của CLB Hà Nội I Watabe được xem là trụ cột nơi tuyến giữa của ĐT nữ Việt Nam.

Tại giải bóng đá nữ châu Á 2022 vừa qua, Thái Thị Thảo đã chứng  tỏ được tầm quan trọng đặc biệt của mình ở trận đấu cuối cùng với Myanmar ở vòng bảng. Kể từ khi cô vào sân ở phút 38, tuyến giữa của ĐT nữ Việt Nam giành được thế chủ động, làm tiền đề cho các cô gái của chúng ta giành được trận hào 2-2 và tiến vào vòng knock-out. Sau đó, Thái Thị Thảo cũng là tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan và tiếp tục phong độ ổn định trong trận đấu quyết định tấm vé tới World Cup 2023 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Căn cứ điều lệ môn bóng đá nữ tại SEA Games 31, mỗi đội tuyển chỉ có 20 VĐV tham dự. Ban huấn luyện đã quyết định giữ lại thêm 2 cầu thủ dự phòng, nâng tổng số cầu thủ lên 22 VĐV. Trường hợp của Thái Thị Thảo rất đáng tiếc, không ai mong muốn. Việc rút gọn danh sách với tiêu chí cũng được Ban huấn luyện xác định rõ với cầu thủ từ trước đó”.

Ngoài Thái Thị Thảo, Trần Nguyễn Bảo Châu cũng là sự vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games lần này. Tiền vệ của CLB bóng đá nữ TP.HCM dù không còn trẻ nhưng vẫn là cái tên được đánh giá rất cao nhờ kinh nghiệm thi đấu và lối chơi năng nổ, tuy nhiên trong danh sách lúc này ĐT nữ vẫn có những cái tên giàu tiềm năng như Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự hay Nguyễn Thị Vạn. Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung khẳng định việc rút danh sách cũng dựa trên yếu tố chuyên môn.

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ duy trì tập luyện và có một trận giao hữu với CLB Than Khoáng sản Việt Nam vào ngày 5/5 trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Thành Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn