Tuyển Bồ Đào Nha không bị xao nhãng vì Ronaldo

World Cup 2022Thứ Năm, 24/11/2022 09:20:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Fernando Santos khẳng định vấn đề của Ronaldo sẽ không ảnh hưởng đến đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022.

Trả lời trước thềm trận ra quân của Bồ Đào Nha (gặp Ghana lúc 23h hôm nay 24/11), HLV Fernando Santos khẳng định vấn đề của Cristiano Ronaldo ở Man Utd không ảnh hưởng đến tinh thần của đội nhà.

"Các cầu thủ Bồ Đào Nha đều rất tập trung. Tôi không nghe thấy bất kỳ bình luận nào về chủ đề này (Ronaldo và Man Utd) trong phòng thay đồ. Thậm chí hôm nay có 20 người đang xem trận đấu, một số chơi bi lắc và một số làm việc khác, và tôi chưa bao giờ nghe thấy một cuộc trò chuyện nào về chủ đề này. 

Đó không phải chủ đề chúng tôi quan tâm. Các cầu thủ Bồ Đào Nha có thời gian để làm những gì họ muốn. Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn và có tinh thần tuyệt vời. Họ tin vào những gì phải làm, biết những khó khăn gặp phải ở trận gặp Ghana. Để giành chiến thắng ở World Cup là rất khó khăn", HLV Santos chia sẻ. 

Tuyển Bồ Đào Nha không bị xao nhãng vì Ronaldo - 1

HLV Fernando Santos.

World Cup 2022 đã chứng kiến những bất ngờ khi chiến thắng 2-1 của Ả Rập Xê Út trước Argentina, hay Nhật Bản đánh bại Đức cũng với tỷ số 2-1. Theo HLV Santos, khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển World Cup đang ngắn lại do sự phát triển của chiến thuật. 

"Có những trận gây bất ngờ lớn hoặc rất cân bằng, đơn cử cuộc so tài giữa Croatia và Maroc. Chúng tôi chưa thấy đội nào là ứng cử viên hàng đầu cả, bởi ngày nay ngày càng có nhiều đội mạnh, có hầu hết các cầu thủ chơi ở các giải đấu lớn, khoác áo các CLB lớn.

Họ đã quen với các khía cạnh chiến thuật, nên bóng đá ngày nay không có quá nhiều sự khác biệt. Bản thân các HLV cũng ở cùng cấp độ. Dù rất khó khăn, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm. 

Bồ Đào Nha đã vô địch EURO 2016, nhưng ở sân chơi World Cup, thầy trò HLV Santos đang có thành tích kém ấn tượng. Sau World Cup 2006 (vào bán kết), Bồ Đào Nha đã dừng bước ở vòng bảng hoặc vòng 1/8 ở 3 kỳ World Cup gần nhất. Theo HLV Santos, Bồ Đào Nha phải củng cố niềm tin để làm nên chuyện ở giải đấu tại Qatar.

Tuyển Bồ Đào Nha không bị xao nhãng vì Ronaldo - 2

Bồ Đào Nha có đội hình đồng đều. 

"Niềm tin là điều cốt lõi. Từ duy nhất được viết trong phòng thay đồ của Bồ Đào Nha là 'chúng ta'. Chúng tôi có nhiều cầu thủ ở đây từng tham dự hai kỳ World Cup trước và biết rằng mọi thứ đều có điểm khởi đầu. Không có nó, không có gì tồn tại.

Tôi không đặt mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, đội tuyển Bồ Đào Nha mong muốn mang lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ. Đó là những gì toàn đội sẽ cố gắng làm trong mọi trận đấu. 

Tôi có tham vọng, khao khát và ước mơ vô địch World Cup. Không ai tham dự World Cup mà không có ít nhất một giấc mơ và chiến đấu vì nó. Bồ Đào Nha không tự phụ, nhưng chúng tôi tin tưởng vào chất lượng của đội hình và công việc đang làm", HLV Santos kết luận. 

Hồng Nam
Chuyên đề: FIFA World Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn