Tuyển Anh trắng tay: Tìm được Lampard và Gerrard mới rồi hãy mơ

World Cup 2018Chủ Nhật, 15/07/2018 15:35:00 +07:00

Có lúc tuyển Anh từng nhức đầu dư thừa những tiền vệ kiến thiết lối chơi và mang đến sự sáng tạo cho mặt trận tấn công. Còn bây giờ, họ lại "bói" không ra cầu thủ nào như vậy

Trao đổi nhanh với Zing.vn, HLV Steve Darby người Anh cảm thán: "Trong khi tuyển Anh tìm không ra một cầu thủ sáng tạo ở tuyến giữa, tuyển Bỉ lại có hai người như vậy". Cái tên được chiến lược gia từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam nhắc tới không ai khác ngoài Eden Hazard và Kevin de Bruyne.

Tương tự, huyền thoại Roy Keane của MU bình luận trên ITV: "Chỉ có vài cầu thủ trên thế giới có khả năng đánh sập hàng thủ đối phương. Tuyển Bỉ may mắn có được hai người trong số đó. Khoảng cách về chất lượng giữa tuyển Anh và Bỉ là rất lớn".

2

 

Chính vì không có tiền vệ kiến thiết và tổ chức tấn công, những đường lên bóng của đại diện xứ sương mù thường tỏ ra đơn điệu. Bóng đa phần bị bẻ gãy ở 1/3 cuối sân khi Raheem Sterling loay hoay không biết triển khai thế nào. Mũi nhọn Harry Kane cũng trở nên vật vờ, với chỉ 26 lần chạm bóng.

Ở bên kia chiến tuyến, Eden Hazard và Kevin de Bruyne đơn giản quá xuất sắc. Họ tạo ra 9 đường kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Mỗi lần bóng đến chân hai ngôi sao này, hàng thủ tuyển Anh trở nên bối rối. Khả năng điều bóng của Hazard và De Bruyne quá ấn tượng, có thể luân chuyển bóng đến mọi vị trí.

Anh nhớ Lampard và Gerrard

Chính điều này tạo ra sự khác biệt của trận đấu. Tuyển Bỉ đánh bại đối thủ 2-0 để giành hạng 3 của World Cup 2018. Với tuyển Anh, trận thua này đồng ý không còn nhiều ý nghĩa, nhưng mở ra dấu hỏi lớn về bài toán nhân sự tương lai. "Tam sư" bây giờ rất nhớ Steven Gerrard và Frank Lampard.

Một thập niên trước, lối chơi khá tương đồng giữa hai tượng đài bóng đá Anh nhiều lần khiến HLV phải đau đầu. Họ không biết sắp xếp bộ đôi nào đá ở vị trí nào để có thể phát huy hiệu quả. Nhưng một điểm chung giữa Lampard và Gerrard khi cả hai đều có tố chất sáng tạo và xây dựng lối chơi tốt.

3

 

Với các đời HLV tuyển Anh, sự kết hợp Gerrard-Lampard luôn mang lại sự thất bại. Lý do vì cả hai đều có thiên hướng trở thành trung tâm của đội bóng. Điểm mạnh của Lampard nằm ở khả năng phân phối bóng ở giữa sân và đầy sáng tạo, còn Gerrard cầm nhịp rất tốt và phát động thuộc dạng cừ khôi.

Nhưng Lampard và Gerrard chưa từng là cặp đôi ăn ý. Ngặt nỗi, các đời HLV lại không dám bỏ một trong hai cầu thủ. Họ nhiều lần kết hợp bộ đôi này miễn cưỡng và đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại của "Tam sư" suốt thời kỳ Lampard và Gerrard chơi bóng. Nhưng hôm nay, nỗi nhớ cả hai lại ùa về.

Bởi thành phần tuyển Anh không có gương mặt nào mang trình độ tương đương Lampard và Gerrard. Đó toàn những "công nhân" cần cù, trong khi tài năng chưa thể đạt tới độ đẳng cấp thế giới. "Chỉ Harry Kane và có lẽ thêm Jordan Pickford vươn tầm đẳng cấp trong tuyển Anh", ông Darby đánh giá.

Tuyển Anh thua người Bỉ với cách biệt 2 bàn, nhưng giữa hai đội có khoảng cách rất xa về trình độ cầu thủ. Nhìn cách Hazard và De Bruyne triển khai thế trận, quan sát diễn biến và đưa ra những đường chuyền sắc bén nơi mặt trận tấn công, người hâm mộ tuyển Anh càng thêm nuối tiếc.

Vì sao có lúc họ dư thừa những tiền vệ đẳng cấp thế giới, người khi đặt lên bàn cân luôn thu hút mọi CLB lớn, nhưng giờ lại "bói" không ra tên tuổi nào ngang tầm. Nói tiếp về vấn đề tuyển Anh, HLV Steve Darby cho rằng "Tam sư" bây giờ chỉ có vài cầu thủ sáng tạo là Jack Wilshere và Wayne Rooney.

Không có chuyên gia kiến thiết quốc tịch Anh

Nhưng Wilshere mang đôi chân "thủy tinh" thường xuyên dính chấn thương, ngoài ra cũng không duy trì được phong độ ổn định. Còn Rooney đã luống tuổi, đôi chân cũng  trở nên chậm chạp và có dấu hiệu "phản chủ". Với tuyển Anh, chưa khi nào ký ức về Gerrard và Lampard lại ùa về lớn như vậy.

Những ngày qua, truyền thông Anh liên tục có những bài viết khích lệ tinh thần đội nhà. Hãng tin BBC bảo rằng HLV Gareth Southgate đã tạo ra di sản cho "Tam sư" khi trình làng thế hệ những cầu thủ trẻ triển vọng. Còn Daily Mailkhen dàn sao tuyển Anh không việc gì phải cúi đầu vì đã chơi rất hay.

4 3

 

Người Anh có quyền lạc quan bởi nhìn vào chất lượng đội hình tuyển Anh, những gì họ làm được thật sự rất đáng nể. Còn để vươn xa hay đủ sức cạnh tranh chức vô địch, hành trình hãy còn rất dài. Chỉ sức trẻ và khát khao thôi chưa đủ, "Tam sư" cần thêm nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình.

Dù vậy, bài toán sản sinh ra Lampard hay Gerrard "thế hệ thứ hai" lại quá xa xỉ với tuyển Anh. Bằng chứng nhìn vào giải Premier League, trong số các đội hàng đầu, không cầu thủ kiến thiết lối chơi xuất sắc nào mang quốc tịch Anh. Man City có Kevin de Bruyne và David Silva, MU trông cậy vào Paul Pogba.

Còn Chelsea đang sở hữu Eden Hazard, hay như Arsenal cũng nắm trong tay Mesut Oezil. Thực tế đó chỉ ra công tác đào tạo trẻ của các lò đào tạo xứ sương mù đang gặp vấn đề. 

Bài toán người kế thừa rõ ràng chưa được thực hiện rốt ráo và nghiêm túc, để rồi tại World Cup 2018, nếu tuyển Anh chỉ một Lampard hoặc Gerrard "bản sao" thôi, mọi chuyện có lẽ đã khác.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn