Tuyển Anh sẽ làm nên bất ngờ tại World Cup 2018 với dàn sao trẻ?

World Cup 2018Thứ Sáu, 08/06/2018 15:54:00 +07:00

Mang đến Nga phần lớn là những cầu thủ trẻ khát khao khẳng định mình, Gareth Southgate liệu có thành công tại World Cup 2018?

Tại vòng loại World Cup 2018, Anh nằm ở bảng F cùng các đối thủ không quá mạnh như Slovenia, Slovakia, Scotland, Lithuania và Malta. Không khó hiểu khi Tam sư nhẹ nhàng ẵm 26 điểm sau 10 trận đấu để xếp đầu bảng. 

Anh-1 3

 Đội tuyển Anh là một tập thể trẻ trung và nhiệt huyết. 

Thành tích này chỉ kém Đức (30 điểm), Tây Ban Nha (28 điểm), Bỉ (28 điểm) và nó giúp cho tinh thần của Gareth Southgate và các học trò rất tự tin hướng đến nước Nga. 

Thực tế thì HLV Southgate mới chỉ nắm quyền tại đội tuyển Anh từ tháng 11/2017. Tuy nhiên, ông đã mang đến những hiệu quả tích cực cả trong điểm số lẫn cách thi đấu của Tam sư. 

Cụ thể, Southgate cùng các học trò bất bại, thắng Malta 2-0, Scotland 3-0, hoà Slovenia 0-0 và Tây Ban Nha 2-2. Trận hoà trong thế thắng trước Tây Ban Nha - dẫn 2-0 và chỉ bị gỡ hoà trong bảy phút cuối - được cho là màn ghi điểm quyết định của Southgate với hội đồng tuyển chọn HLV của FA.

anh-5 4

HLV Gareth Southgate sẽ thành công?  

Sau đó, Anh chính thức giành vé đến Nga với lối chơi dựa nhiều trên tốc độ và sức mạnh. HLV Southgate cũng khá ưa dùng những cầu thủ trẻ tuổi và coi họ là nòng cốt trong cách phát triển của bóng đá Anh. 

Ông đã tạo cơ hội quay lại khoác áo đội tuyển cho Adam Lallana, Theo Walcott hay Jack Wilshere nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn những cầu thủ trẻ tuổi hơn và khát khao hơn cho chiến dịch World Cup 2018

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018 chỉ là 26 tuổi, tức ngang với Nigeria và Pháp. Dù vậy, so với Nigeria và Pháp, đội tuyển Anh “non” hơn bởi số lần khoác áo đội tuyển quốc gia bình quân của Tam sư chỉ là… 20 trận (ngang với Tunisia).

Bộ khung của đội tuyển Anh được định hình tại World Cup 2018 với nhiều cầu thủ trẻ: 

xi

 Đội hình dự kiến của đội tuyển Anh tại World Cup 2018. 

Những cái tên đá chính như thủ môn Jordan Pickford, trung vệ John Stones, Harry Maguire, tiền vệ Dele Alli, tiền đạo Raheem Sterling đều chưa quá 25 tuổi. Ngoài ra, những cầu thủ trên ghế dự bị như Rashford, Loftus-Cheek, Alexander-Arnold đều còn rất trẻ. 

Yếu tố kinh nghiệm của đội tuyển Anh sẽ dựa vào số cựu binh. Ở hàng hậu vệ, Ashley Young sẽ là đầu tàu. Jordan Henderson - tiền vệ được dự trận chung kết Champions League cùng Liverpool đảm nhận vai trò triển khai bóng còn chủ công của Tam sư dành cho Vua phá lưới Premier League 2016/2017: Harry Kane. 

HLV Gareth Southgate chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân nhưng ông cũng là người có thâm niên gắn bó với các đội tuyển trẻ của Tam sư. Năm 2015, Southgate đưa U21 Anh vào tới trận chung kết U21 châu Âu. Năm nay, Southgate cùng U21 vô địch giải đấu giao hữu quan trọng ở Toulon.

Dưới thời HLV Southgate, tuyển Anh cũng dần thay đổi trong cách chơi khi đang cách tân về chiến thuật (chuyển sang 3-4-3). Hàng công hiện tại của đội tuyển Anh cũng được đánh giá khá cao và có thể tạo nên những bất ngờ tại World Cup 2018. 

anh-3 5

 

Cơ sở của niềm tin cũng có thể đến từ những kết quả ấn tượng gần đây của đội tuyển Anh. Trong 3 trận giao hữu gần đây nhất, Tam sư đều giành chiến thắng. Ngoài trận đấu không quá ấn tượng trước Hà Lan, Anh đã thắng Nigeria với nền tảng là một hàng thủ thi đấu rất tập trung và vượt qua Costa Rica với một hàng công ấn tượng. 

Ngoài Harry Kane, Marcus Rashford cũng tỏa sáng trong vai trò người dứt điểm của đội tuyển Anh. Nếu một ngày Raheem Sterling không thi đấu tốt, tiền đạo của MU sẽ được tạo cơ hội. 

Hơn thế nữa, bảng đấu tại World Cup của HLV Gareth Southgate và các học trò không quá nặng. Họ chỉ phải cạnh tranh với đối thủ trực tiếp là đội tuyển Bỉ trong khi hai đối thủ còn lại là Panama và Tunisia không quá mạnh. 

Anh-4 6

Hàng công của đội tuyển Anh thi đấu khá tốt trong các trận giao hữu.  

Hai đối thủ trong hai trận giao hữu gần nhất của đội tuyển là Costa Rica và Nigeria khá tương đồng với hai đối thủ ở vòng bảng World Cup 2018. Trong khi đá giao hữu, Anh đều thi đấu tốt và chắc chắn, khi bước vào giải đấu, họ có thể tự tin hơn. 

Ngoài ra, đối thủ BỈ cũng khá phập phù trong thời gian gần đây. Nếu tận dụng được điểm rơi phong độ từ các học trò HLV Roberto Martinez, đội tuyển Anh có thể đứng nhất bảng đấu này. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn