Tuyển Anh dùng toàn 'máy chạy' khủng nhất Euro 2016

Thể thaoChủ Nhật, 12/06/2016 10:38:00 +07:00

Các học trò của Roy Hodgson thể hiện một lối chơi mạnh mẽ, hấp dẫn và dĩ nhiên…chạy rất nhiều.

Các học trò của Roy Hodgson thể hiện một lối chơi mạnh mẽ, hấp dẫn và dĩ nhiên…chạy rất nhiều.

Số liệu thống kê từ trang Uefa.com cho thấy tuyển Anh đã chạy quãng đường tổng cộng 110.8 km trong trận đấu với Nga, nhiều hơn so với đối thủ (109.9 km) và nhiều nhất trong số những đội ra sân từ ngày khai mạc đến nay.

Không khó để giải thích cho sự vượt trội này khi trong thành phần ra sân của Tam sư có những cái tên như Raheem Sterling hay bộ đôi hậu vệ biên Dani Rose – Kyle Walker, những người vốn được biết đến như những “máy chạy” ở cấp câu lạc bộ.

sterling

Sterling chạy rất nhiều trong trận đấu đêm qua. 

Sự vượt trội về lối chơi của tuyển Anh trong trận đấu đêm qua cũng còn được thể hiện qua số lần dứt điểm thành công. Tổng cộng đội bóng áo trắng đã có 16 pha dứt điểm, trong đó có 6 pha dứt điểm trúng đích. Cả Wayne Rooney, Adam Lallana và Harry Kane mỗi người đều có 3 lần dứt điểm về phía khung thành của Akinfeev.

Ở chiều ngược lại, Vasili Berezutski của tuyển Nga được trang thống kê Whoscored chấm điểm cao nhất trận không chỉ vì bàn thắng được ghi trong những phút cuối cùng, mà còn vì thành tích xuất sắc trong phòng ngự. Cụ thể, đội trưởng đội bóng áo đỏ có 4 pha cắt bóng, 3 lần phá bóng, 1 lần chặn được cú sút của đối thủ. Tính chung cả đội, phía Nga có tới 16 pha phạm lỗi, nhiều gần gấp đôi so với tuyển Anh (9 lần).

Trận tiếp theo của tuyển Anh sẽ là cuộc đối đầu với xứ Wales vào ngày 16/06, còn Nga sẽ gặp Slovakia trước đó một ngày.

Clip: Dier ghi bàn mở tỷ số

Clip: Vasili Berezutski ghi bàn gỡ hòa

Bình luận
vtcnews.vn