Tuyên án 52 giang hồ miền Tây, người thân khóc òa

Pháp luậtThứ Tư, 13/05/2015 07:45:00 +07:00

Cả 52 bị cáo đều bị chủ tọa phiên tòa tuyến bố bắt tạm giam tại tòa sau khi tuyên án. Người thân ở bên ngoài đã không kìm được khóc òa.

Cả 52 bị cáo đều bị chủ tọa phiên tòa tuyến bố bắt tạm giam tại tòa sau khi tuyên án. Người thân ở bên ngoài đã không kìm được khóc òa.

Có lẽ lâu lắm rồi, TAND TP.Cần Thơ mới có phiên tòa xét xử chật cứng người từ bên trong và ngoài hội trường giữa tiết trời nóng hầm hập như vậy.

Trong số 52 bị cáo bị khởi tố được triệu tập đến tòa, có 20 bị cáo bị bắt tạm giam và 32 bị cáo được tại ngoại.
Tất cả các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án. 

Trước giờ tuyên án, 2 anh em ruột Trương Phong Hiền và Trương Phong Khánh thi thoảng vẫn tranh thủ ghé đầu vào nhau, trò chuyện lí nhí.

Hiền tỏ ra là một bậc đàn anh “có số má” trong giới giang hồ Cần Thơ. Chính Hiền bị buộc tội là người cầm đầu, tổ chức hàng chục người đi chém chủ quán cà phê Tố Trinh.

Chốc lát, mắt Hiền ngước lên nhìn xa xăm, lạnh lùng đến khó tả. Hiền để lộ ra ngoài một phần hình xăm 2 bên cánh tay, phía dưới còng số tám siết chặt, lạnh tanh.

Ở ngoài, tại rạp dã chiến được dựng trước sân tòa, hàng chục người nhốn nháo khi tòa bắt đầu tuyên án.
Chân dung bị cáo Trương Phong Hiền (Hiền kháp) được cho là người cầm đầu trong vụ việc nhận án chung thân. 

Bị cáo Trương Phong Hiền (SN 1980, Hiền kháp) lãnh án chung thân; Trương Phong Khánh (SN 1982, em trai Hiền) 20 năm tù giam; Đặng Chí Tâm (SN 1980, Tâm râu) 17 năm tù; Võ Văn Thắng (SN 1987, Chiến em) 16 năm tù; Phan Văn Dũng (SN 1974, Dũng ba thổ) 15 năm tù; Nguyễn Ngọc Nhâm (SN 1992, khỉ) 14 năm tù; Lê Phương Vũ (SN 1992) 12 năm tù; riêng bị cáo Nguyễn Công Khao (SN 1989) 6 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Các bị cáo còn lại chủ yếu bị phạt tù từ 2-9 năm tù, trong đó Trần Ngọc Tuấn (Tuấn 9 ngón) vừa là bị hại nhưng vừa là bị cáo lãnh 2 năm 6 tháng vì tội “không tố giác tội phạm”.

Hình ảnh PV ghi lại tại phiên tòa:
Chủ tọa phiên tòa và HĐXX tuyên án 52 bị cáo là những người phạm tội giết người, hủy hoại tài sản và che giấu tội phạm. 
 
Sau khi tòa tuyên án, các bị cáo được đưa lên xe bịt bùng khóa chặt và cả đoàn xe Cảnh sát nối đuôi nhau rời khỏi tòa. 
Hàng trăm người dân và cảnh sát bảo vệ phía trước sân tòa khi đoàn xe tiến ra ngoài cổng. 
Tiếng la ó, hét to vì có một người phụ nữ ngất xỉu khi nghe tòa tuyên mức án. 
 
Xe cấp cứu của Bệnh viện Công an TP.Cần Thơ có mặt kịp thời chuyển người phụ nữ lên xe, xung quanh nhiều người phụ nữ khóc nức nở. 
 
Ôm mặt, khóc nấc trước sân tòa. 
Những cánh tay giơ lên chào tạm biệt các bị cáo vừa nhận án tù trong xe bịt bùng. 

Video tòa tuyên án nhóm công an dùng nhục hình 

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn