'Túp lều bí ẩn' trên Mặt trăng: Sản phẩm người ngoài hành tinh để lại?

Khám pháThứ Tư, 08/12/2021 12:26:00 +07:00
(VTC News) -

Tàu thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc phát hiện một vật thể hình khối bí ẩn trên vùng tối của hành tinh này.

Các nhà khoa học phụ trách sứ mệnh Change 4 điều động robot Thỏ Ngọc 2 đến kiểm tra sau khi phát hiện vật thể kỳ lạ màu trắng ở đường chân trời trên vùng tối của Mặt trăng.

Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) gọi vật thể này “túp lều bí ẩn”.

CNSA đùa rằng đây có thể là ngôi nhà được người ngoài hành tinh xây dựng sau khi hạ cánh xuống miệng hố Von Kármán tại vùng trũng cực Nam – Aitken. 

'Túp lều bí ẩn' trên Mặt trăng: Sản phẩm người ngoài hành tinh để lại? - 1

"Túp lều bí ẩn" xuất hiện trên Mặt trăng. (Ảnh: CNSA)

"Liệu đây có phải là ngôi nhà mà người hành tinh xây sau khi hạ cánh? Hay đây là tàu vũ trụ của những người từng thám hiểm Mặt trăng", CNSA viết bình luận đi kèm bức ảnh đăng lên Weixin. 

Các nhà khoa học cho biết dường như có một hố va chạm nhỏ ngay bên cạnh vật thể. 

Sẽ mất phải từ 2-3 tháng để tiếp cận "túp lều bí ẩn" bởi robot Thỏ Ngọc 2 phải mất từng đó thời gian để di chuyển quãng đường 80 m tới gần vật thể. 

Trước khi có câu trả lời cuối cùng, giới khoa học nghiêng về giả thiết vật thể hình hộp là một tảng đá bắn lên sau một vụ va chạm giữa Mặt trăng với một thiên thạch nào đó. 

Vùng trũng cực Nam – Aitken là nơi từng xảy ra một vụ va chạm lớn giữa Mặt Trăng với một tiểu hành tinh khổng lồ. Vụ va chạm khiến thành phần vật chất của lớp phủ (lớp manti) bị đẩy lên trên bề mặt.

Diệu Hoa(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn