Tướng Tô Ân Xô: Rất nhiều chiến sĩ, nhiều đơn vị đã 3 tháng nay không nghỉ ngơi

Tin nhanh 24hThứ Hai, 06/09/2021 20:43:00 +07:00
(VTC News) -

Trung tướng Tô Ân Xô chia sẻ rất nhiều chiến sĩ, nhiều đơn vị đã 3 tháng nay không nghỉ ngơi, hầu như làm 24/24 để phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 6/9, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả bước đầu của việc quân đội, công an được điều động vào hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam chống dịch COVID-19, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, thực tế sự hiện diện của quân đội, công an khi tham gia chống dịch đã quá rõ ràng.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ khi xảy ra đơt dịch thứ 4 đến nay, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh, công an các địa phương phía Nam đã huy động tối đa lực lượng tham gia chống dịch, với hơn 100.000 lượt chiến sỹ đã tham gia phòng chống dịch trên tất cả các trận tuyến. Rất nhiều chiến sĩ, nhiều đơn vị đã 3 tháng nay không nghỉ ngơi, hầu như làm 24/24.

"Trước tình hình dịch bệnh cấp bách, các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực hết sức nhưng không thể đáp ứng được. Vì vậy Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã điều động lực lượng nhất định vào Nam để hỗ trợ người dân", tướng Tô Ân Xô nói.

Tướng Tô Ân Xô: Rất nhiều chiến sĩ, nhiều đơn vị đã 3 tháng nay không nghỉ ngơi - 1

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an.

Bộ Công an đã điều động hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ, hơn 2.500 học viên trường công an tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân, cùng hơn 600 cán bộ y tế của công an tham gia điều trị COVID-19 tại các bệnh viện TP.HCM và các bệnh viện dã chiến của Công an.

Hơn 900 cán bộ chiến sĩ công an, các lực lượng đã vào hỗ trợ 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phòng chóng dịch. Các yêu cầu này hoàn toàn do cấp ủy, chính quyền địa phương đề nghị.

“Sự hiện diện của công an trong đời sống xã hội, có lẽ phóng viên biết rõ nhất, hàng ngày, hàng giờ đều thấy. Còn hiệu quả để nhân dân và chính quyền đánh giá. Phía công an chúng tôi luôn nỗ lực hết sức, làm tất cả mọi việc để phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho người dân”, tướng Xô khẳng định.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp ở phía Nam, Bộ Quốc phòng đã điều động hơn 120.000 chiến sĩ và lực lượng dự bị hỗ trợ.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng duy trì hàng nghìn tổ chốt. Trong số tổ chốt duy trì khoảng 1.900 tổ chốt kiểm soát trên tuyến biên giới, ngăn xuất nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Tham gia duy trì các khu cách ly tập trung, góp phần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

Tướng Tô Ân Xô: Rất nhiều chiến sĩ, nhiều đơn vị đã 3 tháng nay không nghỉ ngơi - 2

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng).

Bộ Quốc phòng đã triển khai 190 khu cách ly tập trung, với khoảng 290.000 lượt người. Chuẩn bị, cung cấp vật tư y tế, thành lập 11 bệnh viện dã chiến với 6.000 giường bệnh để giảm áp lực cho y tế địa phường. Triển khai 600 tổ quân y về y tế phường, xã.

"Riêng TP.HCM bố trí 475 tổ quân y tham gia vào tổ y tế cơ động ở xã, phường. Tổ chức 8 kho bảo quản vaccine, phân phối 112 tấn vaccine", Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho hay.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức quân đội đã chủ động tìm đến hỗ trợ nhân dân, Bộ Quốc phòng tăng cường hàng trăm nghìn lượt tổ quân y tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân COVID-19, vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa nông sản, lương thực thực phẩm đến cho người dân. Hàng ngày trong bao xe đựng vũ khí trang bị thì nay đựng cà rốt, xu hào.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trên 120.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, nhiều đồng chí có người thân mất, vợ con bị nhiễm bệnh nhưng không về được vì đang làm nhiệm vụ. Nữ bác sĩ quân y có hoàn cảnh khó khăn vì con nhỏ, sau khi làm nhiệm vụ ở Bắc Ninh, Bắc Giang lại vào Nam làm nhiệm vụ. Không ai kêu ca, thoái thác nhiệm vụ. Nhiều người trong quá trình giúp dân đã nhiễm bệnh, có sự hi sinh, thể hiện trách nhiệm của quân đội với sức khỏe, tính mạng người dân trong thời điểm khó khăn nhất của chúng ta", Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho hay.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, thời gian tới, toàn quân sẽ tăng cường huấn luyện, nắm chắc tình hình, xử lý tốt tình huống, không để bị động bất ngờ. Ban chỉ đạo các cấp toàn quân đã xây dựng phương án tham gia phòng chống dịch bệnh ở cấp độ cao hơn. Sẵn sàng triển khai ở các địa bàn trên phạm vi cả nước nếu có dịch bệnh xảy ra.

Trước mắt, quân đội tiếp tục duy trì, tăng cường lực lượng, phương tiện tham gia chống dịch ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để có biện pháp phù hợp trong thời gian tới.

Quân đội sẽ kiểm tra trạm y tế lưu động, tổ chức lực lượng thăm khám hết F0; Điều quân y từ “vùng xanh” tăng cường “vùng đỏ”. Quân đội tiếp tục điều trị bệnh nhân tại 11 bệnh viện dã chiến và trung tâm điều trị quân đội.

Quân đội khẳng định phương châm là tiếp nhận khẩn trương, điều trị tận tụy, kịp thời chuyển F0 nặng lên phía trên; Tập trung tham gia vào chốt kiểm soát, truyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch, đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men, đảm bảo đời sống nhân dân ở khu cách ly, khu giãn cách xã hội. 

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn