Tường thuật trực tiếp Diễu binh lớn nhất trong lịch sử

Thời sựChủ Nhật, 10/10/2010 07:21:00 +07:00

(VTC News) - 8h20, sau 21 loạt đại bác, 10 máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và logo Đại lễ bay qua bầu trời Quảng trường Ba Đình.

(VTC News) - 8h20, sau 21 loạt đại bác, 10 máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và logo Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bay qua bầu trời quảng trường Ba Đình, mở màn cho buổi lễ. Từ rạng sáng 10/10, các tuyến phố quanh quảng trường Ba Đình vắng bóng ôtô, xe máy nhưng chật kín hàng chục vạn người dân chờ đón đoàn diễu hành đi qua.

* Buổi lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội kết thúc lúc 9h20.

* 8h57 Đoàn diễu binh đầu tiên đi qua khu vực Kim Mã giữa tiếng hò reo vang dậy của người dân hai bên đường. Nhiều người dân, đặc biệt là các cụ già đã rơi nước mắt. Nhiều bác mặc áo, đeo huân chương cùng một số thanh niên đã vỗ tay, cùng hét vang: "Xúc động quá tổ quốc tôi ơi!".

* 8h45 đoàn diễu binh, diễu hành đầu tiên đi qua ngã sáu Hàng Bông - Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi, người dân hai bên đường vỗ tay, hát theo từng tiếng hát của đoàn diễu binh, diễu hành. Không khí nghiêm trang, xúc động và thắm tình quân dân.

* 8 giờ 32 phút, xe rước hình tượng Rồng thời Lý đã dẫn đầu cho cuộc diễu hành của Thủ đô Hà Nội qua Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đi theo xe là đoàn hộ tống trong trang phục màu vàng, tay tung bay những dải lụa trông vô cùng rực rỡ.

Sau hình tượng Rồng là khối diễu hành Biểu trưng của Thủ đô Hà Nội - hình tượng cách điệu của Khuê Văn Các - ngôi sao đặc trưng cho văn hiến Việt Nam.

 
 
 
 
 
 
 Đoàn diễu binh đi qua phố Nguyễn Thái Học
 Tại ngã sáu Hàng Bông - Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi

 Xem những hình ảnh khác cỡ to, nét hơn


* 8h20, 12.000 người sẽ tham gia phần diễu binh với 17 khối đi, bảy khối đứng bắt đầu diễu qua Lễ đài...

Chứng kiến đoàn cán bộ, chiến sĩ đặc công diễu qua Lễ đài, cụ ông Trần Đình Bá (trú tại Thanh Hóa) đã không ngăn nổi dòng nước mắt xúc động. "Mấy mươi năm chiến đấu trong chiến trường B, rất nhiều trận đánh tôi được sát cánh cùng anh em đặc công. Họ rất anh dũng và hy sinh cũng nhiều lắm. Nay nhìn các cháu nghiêm trang, chính quy thế này, tôi càng vững lòng tin vào tương lai đất nước".

Đi đầu là mười chiếc máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và logo biểu trưng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bay trên bầu trời Thủ đô.

Tiến vào Lễ đài là xe mang Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên mặt trống đồng. Cùng lúc, 108 thanh niên cầm 54 dải lụa, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đi cạnh xe Quốc huy, thể hiện khối đại đoàn kết vững chắc của dân tộc.

 Xe mang Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiến vào lễ đài

Kế tiếp là xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Các cháu thiếu nhi Hà Nội đại diện cho thế hệ trẻ cả nước quây quần quanh Bác Hồ.

Trong tiếng quân nhạc oai hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng tham mưu trưởng, Quân đội nhân dân Việt Nam - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân dẫn đầu đội hình diễu binh tiến vào Lễ đài.

Tại ngã sáu Hàng Bông - Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi, bà con nhân dân hân hoan, hồ hởi đón đợi đoàn diễu binh diễu hành đi qua. Hai bên đường, đoàn Thanh niên, Phụ nữ trong những bộ áo dài truyền thống của dân tộc, tay cầm cờ rạng rỡ những nụ cười đón đợi.

Khi các đoàn diễu binh, diễu hành, đoàn trực thăng bắt đầu mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hội bay ngang qua, mọi người hoan hô vỗ tay, ngước mắt hướng lên đoàn trực thăng.

Đúng 8h, các đại biểu làm lễ chào cờ, bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất trong lịch sử... Hàng chục vạn người dân có mặt tại quảng trường cùng hòa giọng hát quốc ca hùng tráng. 21 loạt đại bác vang rền. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, là nơi hội tụ và kết tinh những giá trị truyền thống của cả dân tộc, Thăng Long - Hà Nội nổi bật lên những phẩm chất đặc biệt: văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, địa linh nhân kiệt, kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam...

1.000 năm qua với biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Thăng Long - Hà Nội vẫn vững vàng khí phách hiên ngang, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng biết ơn tới Tổ tiên và các bậc tiền nhân đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu để Hà Nội có được như ngày nay.

“Trong thời khắc lịch sử này, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cả nước và Thủ đô còn nhiều thách thức, khó khăn phía trước. Toàn thể nhân dân Việt Nam trong nước, ngoài nước nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Tích cực xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh”, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn bạn bè quốc tế, nguyện cùng các dân tộc trên thế giới phấn đấu cho cuộc sống hòa bình.

Tại ngã tư Cửa Nam, lúc chào cờ, hàng vạn bà con nhân dân đứng hai bên đường, theo dõi lễ diễu binh diễu hành qua màn hình tivi lớn, cùng nghiêm trang chào cờ. Đặc biệt, có một đoàn phụ nữ cầm cờ đứng hai bên đường đợi đoàn diễu binh. Tất cả người dân im lặng lắng nghe diễn văn của Chủ tịch nước. Khi Chủ tịch nước kết thúc diễn văn, hàng vạn người dân nơi đây cùng hô vang theo lời vị Chủ tịch nước: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! muôn năm! muôn năm!

Không khí tại quảng trường Ba Đình lúc này đang vô cùng náo nhiệt.

Sau đó là tiết mục trình diễn bài hát ngợi ca Hà Nội do khối đứng của Hà Nội tại sân Quảng trường Ba Đình thể hiện.


* 7h55, lễ diễu binh diễu hành bắt đầu bằng lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng và thắp lên đài lửa...

 Ảnh chụp trên phố Nguyễn Thái Học lúc 7h58

Lực lượng cảnh sát phải rất vất vả mới tách được đoàn người, dành chỗ cho xe ưu tiên 

Sáng nay, Hà Nội trời nắng đẹp. Ngay từ mờ sáng, hơn 30 nghìn người tham gia đoàn diễu binh diễu hành đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình.

Hàng chục vạn người dân Thủ đô và từ các vùng miền trên cả nước “trảy hội” Đại lễ trong buổi sáng nay khiến các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, đặc biệt tại các khu vực đoàn diễu binh diễu hành đi qua chật cứng.

Ngay từ 5h ngày 10/10: trên phố Nguyễn Thái Học lúc này đã có hàng nghìn người dân đã có mặt từ đêm, đang đứng ngồi lổn nhộn trên những đống báo cũ, háo hức chờ đợi giây phút đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Đoàn người chen chúc dưới lòng đường Nguyễn Thái Học. Nhiều người trèo cả lên tường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

 Xem những hình ảnh khác cỡ to, nét hơn

5h30, các tuyến đường hướng về Quảng trường Ba Đình nhưng Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy… đã đông chật người và phương tiện hướng về phía Quảng trường Ba Đình.

7h15, tại khu vực đầu phố Chu Văn An – Nguyễn Thái Học, hàng vạn người dân đang đứng tràn hai bên vỉa hè, lòng đường. Để tìm cho mình một chỗ đứng, nhiều người dân trèo cả lên tường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Cả trăm cán bộ, chiến sĩ công an căng hết sức mình để dẹp đường cho đoàn xe ưu tiên vào khu vực quảng trường.

 

Cũng giống như trên phố Nguyễn Thái Học, trên vỉa hè phố Chu Văn An, hàng nghìn người dân đã có mặt tại đêm qua, ăn sáng ngay trên vỉa hè. Trao đổi với phóng viên VTC News, bác Lương Văn Hà cho biết, bác cùng vợ và hai người cháu nội từ huyện Chương Mỹ ra ở tại nhà người thân trên Phố Huế. Từ 3h sáng nay, cả gia đình bác đã đi bộ từ Phố Huế ra khu vực Lăng Hồ Chủ tịch.


* Lễ diễu binh, diễu hành gồm 3 phần liên tục là mít tinh; diễu binh, diễu hành và biểu diễn văn nghệ. Phần diễu binh có sự tham gia gồm 17 khối quân đội, công an, dân quân tự vệ thực hiện diễu binh. Một trong những điểm nhấn của phần diễu binh là 21 lượt pháo đại bác được bắn mở đầu buổi lễ. Ngay sau đó, 10 máy bay mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và dòng chữ “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” bay dọc bầu trời Quảng trường Ba Đình.

Phần diễu hành chia làm ba khối. Khối Hà Nội có xe rước rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội, xe rước Bằng chứng nhận của UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới, kế đó là các khối diễu hành. Khối nghệ thuật biểu diễn 30 phút chào mừng. Chương trình kết thúc sau hai giờ với màn thả bóng bay và chim bồ câu.

 Xem những hình ảnh khác cỡ to, nét hơn

Từ 20h ngày 9/10 đến 12h ngày 10/10, lực lượng chức năng cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe có phù hiệu ưu tiên, phù hiệu bảo vệ) hoạt động trên các tuyến phố diễn ra lễ diễu binh, diễu hành như: Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Chùa Một Cột - Độc Lập - Ông Ích Khiêm - Bà Huyện Thanh Quan - Tôn Thất Đàm - Nguyễn Cảnh Chân - Bắc Sơn - Mai Xuân Thưởng - Lê Hồng Phong - đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Liễu Giai); Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến dốc Tam Đa) - Quán Thánh (từ đường Thanh Niên đến Hòe Nhai) - Phan Đình Phùng (từ Hàng Bún đến Hùng Vương) - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - các tuyến phố xung quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh (từ La Thành đến Kim Mã) - Yên Phụ - Công viên Bách Thảo. 

Chiều qua, Văn phòng UBND TP Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh một số cảnh trong kịch bản Đêm hội Văn hóa nghệ thuật tối 10/10 tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo đó, chương I của đêm diễn sẽ cắt bỏ hai cảnh (Thuở hồng hoang và Hoài thai), bổ sung nội dung cho phù hợp. Trang phục của các diễn viên tại chương I, II phải được thay bằng trang phục có màu sắc tươi sáng, phù hợp yêu cầu sân khấu.

Một số hình ảnh minh họa trên màn hình chiếu cũng được thay đổi để phù hợp với kịch bản thể hiện trên sân khấu. Cụ thể, chương I lấy hình ảnh các vị vua và danh nhân như vua Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo. Chương III sẽ được thay bằng hình ảnh các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa thể hiện nét văn hiến, thành phố vì hòa bình như khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám…

Nhóm phóng viên

Bình luận
vtcnews.vn