Tướng Sùng Thìn Cò: Đồng bào nói chẳng ai tốt như nhà nước mình

Thời sựThứ Năm, 31/10/2019 16:50:00 +07:00

"Đồng bào đều nói rằng chẳng ai tốt như nhà nước mình", Thiếu tướng Sùng Thìn Cò phát biểu tại phiên thảo luận ở Quốc hội chiều 31/10.

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 chiều 31/10, Thiếu Tướng Sùng Thìn Cò cho biết ông đồng ý với báo cáo của Chính phủ và đưa ra ý kiến về 2 vấn đề. 

Về giao thông, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường quốc lộ vì nhiều tuyến đường dù có sửa chữa sau một thời gian có dấu hiệu xuống cấp. 

sung-thin-co-2306

 Thiếu tướng Sùng Thìn Cò.  

Về giáo dục, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò cho biết, đồng bào đều nói rằng "chẳng ai tốt như nhà nước mình". 

"Ngày xưa, đồng bào mình sinh đẻ không có kế hoạch, đẻ rất nhiều, đi làm cũng phải đưa con đi cùng. Nhưng nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm, chính sách tốt, nhà trẻ đến tận thôn bản, con trẻ được gửi để cô giáo trông, buổi trưa còn được bữa cơm Nhà nước cho. Các cháu trắng trẻo, xinh xắn, phát triển trí tuệ tốt, biết nói tiếng phổ thông từ nhỏ, nên vào học rất dễ tiếp thu, nhận mặt chữ rất tốt", đại biểu Sùng Thìn Cò nói. 

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò cho biết ông luôn vận động bà con phải tin Đảng, Nhà nước thay vì những kẻ nói xấu, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Ông cũng chuyển ý nguyện của đồng bào ở các vùng biên giới xa xôi, vùng sâu, vùng xa có kinh tế đặc biệt khó khăn chưa có điện, đường, nước sạch. Họ hy vọng có đường để đi, có điện để thắp sáng, có tivi để xem và cập nhật đất nước phát triển như thế nào. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn