Tướng Phúc trải thảm chờ Công Vinh làm cứu tinh

Thể thaoThứ Ba, 04/03/2014 12:11:00 +07:00

(VTC News) – HLV trưởng ĐT Việt Nam, Hoàng Văn Phúc hy vọng Công Vinh sẽ kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) ngày mai.

“Về nhân sự cho trận đấu với Hồng Kông tới thời điểm này vẫn còn bỏ ngỏ. Chiều nay (4/3) chúng tôi có buổi tập làm quen sân. Sau buổi tập này, BHL sẽ cân nhắc. Chấn thương của Công Vinh, Văn Hoàn đang hồi phục tốt. Chúng tôi cũng chờ báo cáo của bác sĩ và sẽ có quyết định cuối cùng vào ngày mai” – HLV Hoàng Văn Phúc cho biết trong cuộc họp báo trước trận sáng nay.

 HLV trưởng ĐT Việt Nam, Hoàng Văn Phúc (Ảnh: Hà Thành)

Hàng công của tuyển Việt Nam đang được đánh giá là yếu khi phần lớn các tiền đạo góp mặt trên tuyển không có phong độ cao. Hơn nữa, tại CLB của mình, các tiền đạo này đều chơi ở vị trí tiền đạo lùi, dạt biên nên khi lên tuyển, đá tiền đạo cắm, họ chưa chưa thể lấy lại cảm giác trong một thời gian ngắn. Điều này được chính HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận. Tuy nhiên, ông Phúc vẫn hy vọng, các tiền vệ sẽ hỗ trợ tốt cho các tiền đạo trong trận đấu ngày mai.
Phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng của ĐT Hồng Kông, Kim Pan Gon tỏ ra tự tin với mục tiêu rõ ràng của mình là giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình tối mai.
“Chúng tôi đang có cơ hội lần đầu tiên dự Vòng chung kết Arsian Cup với tư cách là đội thứ 3 xuất sắc. Để làm được điều này, trước mắt chúng tôi phải đánh bại tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và tôi tin các cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt”.

 HLV trưởng Kim Pan Gon và đội trưởng ĐT Hồng Kông Huang Yan

Quyết tâm giành điểm của Hồng Kông còn được thể hiện bằng việc họ gọi bổ sung vào thành phần đội tuyển của mình thêm 2 cầu thủ nhập tịch, trong đó đáng chú ý nhất là chân sút gốc Ghana, Christian Annan. Đây là những cầu thủ đã chơi bóng tại Hồng Kông 7 năm.
Nói về ước mơ dự vòng chung kết Asian Cup 2015, đội trưởng ĐT Hồng Kông, Huang Yan cho biết: “Tới Australia dự vòng chung kết Asian Cup 2015 là mơ ước của tất cả cầu thủ Hồng Kông. Điều này có ảnh hưởng tích cực không chỉ với bóng đá Hồng Kông mà với cả xã hội Hồng Kông. Vì điều này, chúng tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam”.

Bình luận
vtcnews.vn