Tướng Phúc lại thót tim với thủ thành U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 25/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Thủ thành Bửu Ngọc đã khiến HLV Hoàng Văn Phúc “thót tim” với những tình huống xử ly thiếu dứt khoát trong trận giao hữu với Fico Tây Ninh.

(VTC News) – Thủ thành Bửu Ngọc đã khiến HLV Hoàng Văn Phúc “thót tim” với những tình huống xử ly thiếu dứt khoát trong trận giao hữu với Fico Tây Ninh chiều 24/11.


HLV Hoang Van Phuc
HLV Hoàng Văn Phúc của U23 Việt Nam (Ảnh: Quang Minh)

Đánh bại Fico Tây Ninh với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Mạnh Hùng và cú đúp của Danh Ngọc nhưng những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện không thể làm hài lòng HLV Hoàng Văn Phúc.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam đã tung toàn bộ các cầu thủ vào sân, ngoại trừ Thanh Hào, Hoàng Thịnh bị chấn thương và hai thủ thành dự bị là Nguyên Mạnh và Tuấn Linh.

U23 Việt Nam còn khá nặng nề, căng cứng sau 3 tuần tập nặng nên mắc khá nhiều lỗi. Hàng thủ đã có những pha bẫy việt vị không thành trong khi đó bộ đôi trung vệ Mạnh Hùng – Ngọc Hải không có được sự ăn ý nên bọc lọt cho nhau không tốt.

Riêng thủ thành Bửu Ngọc khiến HLV Hoàng Văn Phúc có những lần thót tim vì cách xử lý thiếu dứt khoát‎ của mình. Điển hình là pha chuyền bóng vào chân tiền đạo Fagan ở phút 55. May mà tiền đạo của Fico Tây Ninh dứt điểm không thành công.

“Hàng thủ vẫn còn rất nhiều lỗi cá nhân, chúng tôi sẽ phải chỉnh sửa điều này trong hai tuần còn lại. Còn trên hàng công, Mạc Hồng Quân vì quá ham ghi bàn nên chơi hơi cá nhân, làm bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Chúng tôi sẽ nói riêng với Quân để giải tỏa sức ép cho cậu ấy.

Hoàng Thịnh, Thanh Hào hiện chưa có được sự hồi phục tốt và chúng tôi đã có phương án thay thế trong trường hợp 2 cầu thủ này không thể thi đấu” – HLV Hoàng Văn Phúc nói sau trận đấu.
Sân Tây Ninh đông kỷ lục

Theo thống kê, có khoảng 9.000 CĐV đã đến sân Tây Ninh để chứng kiến trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và đội chủ nhà Fico Tây Ninh chiều 24/11. Đây là một con số kỷ lục từ trước đến nay mà SVĐ Tây Ninh được chứng kiến.
Sân Tây Ninh hiện tại có sức chứa khoảng 13.000 chỗ và sẽ được nâng cấp lên 25.000 chỗ trong tương lai gần. Mỗi trận đấu của đội Fico Tây Ninh ở giải Hạng Nhât trên sân nhà chỉ có khoảng 3.000 người tới xem. Sở dĩ chiều qua, sân được lấp gần hết chỗ trống bởi lần đầu có một ĐTQG tới sân này thi đấu.
Cựu trưởng đoàn Hải Tùng trở lại

Chiều qua, trên sân Tây Ninh, cựu trưởng đoàn Trương Hải Tùng – người bị VFF cách chức cách đây hơn 1 tháng tại BTV Cup – đã trở lại với ĐT U23 Việt Nam.
Tuy nhiên, ông Tùng theo U23 Việt Nam không phải vì VFF đã phục chức cho ông mà với tư cách trưởng ban các đội tuyển VFF. Ông Trương Hải Tùng sẽ theo sát U23 Việt Nam từ đây cho đến hết SEA Games 27. Còn vị trí trưởng đoàn U23 Việt Nam tại SEA Games tới đây vẫn do ông Ngô Lê Bằng (Tổng thư ký VFF) nắm giữ.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn